Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục sau 5 tháng, ổ dịch mới lại là nhà thờ

Số ca nhiễm Covid-19 đột ngột tăng vọt ở Hàn Quốc sau hơn 5 tháng kiểm soát thành công đợt bùng phát đầu tiên của dịch bệnh đang làm lấy lên nhiều lo ngại. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng phát hiện ổ dịch mới ở thủ đô Seoul đến từ một nhà thờ.

Hôm 16.8, Hàn Quốc ghi nhận 279 ca nhiễm Covid-19 mới sau 24 giờ. Đây là số người mắc mới virus cao nhất được ghi nhận trong ngày ở Hàn Quốc kể từ tháng 3.

Phản ứng với diễn biến mới của dịch bệnh, chính phủ Hàn Quốc đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội ở Seoul và khu vực lân cận. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này tỏ ra lo ngại về đợt bùng phát mới của Covid-19 ngay tại thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip cho biết, chính phủ sẽ thắt chặt hơn nữa các quy định kiểm dịch, nếu tốc độ lây lan của virus không giảm cho tới cuối tuần này.

Ông Kim kêu gọi người dân thủ đô tránh ra khỏi nhà và tụ tập nếu không cần thiết vì “những ổ dịch mới có thể được phát hiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào”.

Số ca nhiễm mới Covid-19 bất ngờ tăng vọt ở Hàn Quốc sau nhiều ngày yên ổn (ảnh: Yonhap)

Số ca nhiễm mới Covid-19 bất ngờ tăng vọt ở Hàn Quốc sau nhiều ngày yên ổn (ảnh: Yonhap)

Hồi tháng 2 và tháng 3 năm nay, Hàn Quốc đã chứng kiến hàng trăm ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày ở thành phố Daegu, hầu hết đều liên quan đến nhà thờ Tân Thiên Địa.

Theo thông tin mới nhất trong ngày 17.8, Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm 197 ca nhiễm Covid-19 mới ở Seoul.

Mặc dù số người mắc mới virus giảm so với ngày trước đó nhưng diễn biến dịch bệnh vẫn rất khó lường khi các trường hợp nhiễm mới Covid-19 xuất hiện rải rác, không theo cụm.

Ông Kim nói rằng tình hình dịch bệnh ở Seoul hiện còn nghiêm trọng hơn ở Daegu vì rất khó truy vết nguồn lây.

Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun Kyeong cho biết, hầu hết số ca nhiễm virus mới đều có liên quan đến một nhà thờ ở Seoul.

“Chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của một đợt bùng phát lớn. Chúng tôi kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kiểm dịch,  đeo khẩu trang và đến bệnh viện kiểm tra ngay nếu có triệu chứng”, bà Jeong Eun Kyeong nói.

Theo KCDC, các ca nhiễm virus có liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul đã tăng lên 319 trường hợp. Chính quyền ra lệnh cho thành viên Sarang Jeil phải đi xét nghiệm Covid-19.

Nhà thờ Sarang Jeil đang nổi lên ở Hàn Quốc như một “Tân Thiên Địa thứ hai” khi hàng loạt các ca nhiễm mới virus đều xuất phát từ địa điểm này. Trong tháng 2 và 3, Hàn Quốc ghi nhận hơn 5.200 ca nhiễm Covid-19 có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu.

Bất chấp cảnh báo từ chính phủ, các thành viên của nhà thờ Sarang Jeil do mục sư tên Jun Kwang Hoon dẫn đầu vẫn tổ chức biểu tình rầm rộ ngay tại thủ đô.

Biểu tình ở thủ đô Seoul do mục sư Jun Kwang Hoon tổ chức (ảnh: Yonhap)

Biểu tình ở thủ đô Seoul do mục sư Jun Kwang Hoon tổ chức (ảnh: Yonhap)

Giới chức y tế lo ngại số ca nhiễm liên quan đến nhà thờ này có thể tăng cao hơn nữa khi hàng nghìn tín đồ của nhà thờ Sarang Jeil tổ chức biểu tình, hô khẩu hiệu và tụ tập gần nhau. Phần lớn tín đồ của Sarang Jeil là người cao tuổi.

3.400 thành viên của nhà thờ Sarang Jeil đang được cách ly và 2.000 người đã được làm xét nghiệm virus, theo Thứ trưởng Kim. Tuy nhiên, ông Kim cho rằng, danh sách thành viên mà nhà thờ cung cấp là không đầy đủ.

“Những người có biểu hiện sốt, ho sau khi tham gia biểu tình ở Seoul cần phải đi kiểm tra ngay lập lức”, ông Kim khuyến cáo.

Hơn 200.000 người ở Hàn Quốc đã ký bản kiến nghị yêu cầu chính phủ bắt giữ mục sư Jun Kwang Hoon vì kích động tín đồ biểu tình. Nhiều người ở Hàn Quốc bày tỏ giận dữ và chỉ trích các tín đồ của nhà thờ Sarang Jeil cho rằng họ gây thêm áp lực kiểm dịch cho đất nước.

Mục sư Jun Kwang Hoon đã nhiều lần chỉ trích, cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In là “gián điệp của Triều Tiên”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga: Vắc xin Covid-19 ”không bỗng dưng mà có”, ấn định thời điểm thử nghiệm giai đoạn cuối

Alexander Gintsburg – Giám đốc viện Gamaleya – cho biết, kinh nghiệm quý báu từ việc nghiên cứu vắc xin Ebola và MERS đã giúp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN