Thủ tướng đảo quốc Thái Bình Dương từ chối gặp phái đoàn Mỹ

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh giành ảnh hưởng ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương.

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare. Ảnh: AAP

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare. Ảnh: AAP

Guardian ngày 17/8 đưa tin, ông Manasseh Sogavare, Thủ tướng Quần đảo Solomon, đã từ chối gặp các thành viên của phái đoàn quốc hội cấp cao Mỹ trong tuần này. Phái đoàn này gồm các đại diện tới từ Ủy ban cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. 

"Chúng tôi đã gửi đề nghị gặp mặt tới văn phòng Thủ tướng Quần đảo Solomon nhưng họ nói với chúng tôi rằng tuần này chính phủ rất bận... Như vậy là một cơ hội đã bị bỏ lỡ", dân biểu Neal Dunn, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ, nói ngày 15/8. 

Chính phủ Quần đảo Solomon không trả lời ngay lập tức lý do từ chối gặp phái đoàn Mỹ. 

Matthew Wale, lãnh đạo một phe đối lập ở Quần đảo Solomon, mô tả việc chính phủ nước này không tiếp phái đoàn cấp cao của Mỹ thực sự là "một nỗi hổ thẹn". 

"Thủ tướng và văn phòng của ông ấy đã coi thường Washington", ông Wale nói.  

Trong chuyến thăm đảo quốc Thái Bình Dương này, phái đoàn Mỹ đã gặp gỡ các nhóm xã hội dân sự và hội đàm với các nhóm đối lập, trong đó có ông Wale. 

"Quần đảo Solomon có tầm quan trọng chiến lược trong Thế chiến II và chắc chắn tầm quan trọng ấy vẫn còn đến ngày nay", ông Dunn nói và cho rằng "Mỹ phải duy trì cam kết mạnh mẽ với khu vực Thái Bình Dương, đồng thời tiếp tục hợp tác với Quần đảo Solomon để duy trì hòa bình và an ninh". 

Trong một tuyên bố do Ủy ban cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc đưa ra, ông Dunn bày tỏ lo ngại về mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Quần đảo Solomon và Trung Quốc. 

Chuyến thăm tới đảo quốc Thái Bình Dương của phái đoàn Mỹ diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh giành ảnh hưởng ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương.

Năm ngoái, Quần đảo Solomon đã ký với chính phủ Trung Quốc hiệp ước an ninh gây tranh cãi. Tháng 7 năm nay, Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare đã có chuyến thăm tới Bắc Kinh. Sau chuyến đi, ông Sogavare tuyên bố Trung Quốc đã đồng ý "bù đắp" cho ngân sách thiếu hụt của quần đảo trong năm 2023. Thủ tướng Quần đảo Solomon đổ lỗi cho một số đối tác viện trợ truyền thống của Solomon như Úc hay New Zealand vì đã đồng ý bù đắp khoản thiếu hụt trong ngân sách của quần đảo nhưng sau đó rút lại. 

Washington gần đây công bố các chương trình viện trợ mới ở các khu vực thuộc Thái Bình Dương. Tuần này, Samantha Power, quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, đã thực hiện nhiệm vụ mới nhằm hỗ trợ 9 đảo quốc Thái Bình Dương. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ giục công dân rời đảo quốc Caribe ”càng sớm càng tốt”

Washington còn lệnh cho tất cả nhân viên chính phủ Mỹ "không thiết yếu" và một số gia đình Mỹ rời khỏi đảo quốc vùng Caribe này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẰNG LÂU - GUARDIAN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN