Hai quốc gia châu Á sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Cả hai nước đứng đầu bảng xếp hạng những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, Henley Passport Index năm 2019, đều nằm tại châu Á.

Nhật Bản và Singapore tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu.

Nhật Bản và Singapore tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu.

Theo CNN, Nhật Bản và Singapore tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới do Henley & Partners đánh giá theo mỗi quý. Bảng xếp hạng thể hiện khả năng đi lại tự do của công dân các nước đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhật Bản và Singapore tiếp tục giữ vững ngôi đầu với khả năng đi lại tự do tới 190 nước.

Xếp hạng hai là Hàn Quốc, Phần Lan và Đức, với khả năng nhập cảnh tại 188 quốc gia và vũng lãnh thổ mà không cần xin visa.

Phần Lan cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng nhờ vào sự điều chỉnh chính sách cấp visa của Pakistan. Các quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Ý hay Luxembourg xếp thứ ba trên bảng xếp hạng với việc công dân được miễn visa tới 187 nước. Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Điển xếp ở vị trí thứ tư.

5 năm trước, Mỹ và Anh xếp ở vị trí hàng đầu, nhưng giờ đây đều đã tụt xuống vị trí thứ 6, mức thấp nhất trong gần một thập kỷ qua. Một khi tách khỏi Liên minh châu Âu, thứ hạng của Anh chắc chắn sẽ còn tiếp tục giảm mạnh, Henley & Partners đánh giá.

Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một trong những quốc gia tăng vượt bậc trong quý 3.2019. “Đây là mức tăng cao nhất trong quý này, từ vị trí thứ 20 lên 15”, nhà nghiên cứu Lorraine Charles ở Đại học Cambridge, nói.

Đứng cuối bảng xếp hạng là Afghanistan với việc hộ chiếu của quốc gia này chỉ được miễn visa tới 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo đánh giá của Henley Passport Index, tính đến ngày 1.10, Việt Nam xếp hạng thứ 90 với việc được miễn visa đến 51 quốc gia trên thế giới. Trong những năm qua, Việt Nam vẫn giữ vị trí này dù thứ hạng ở từng quý trong năm có đôi chút thay đổi.

Việt Nam tăng 1 hạng trong danh sách các cường quốc quân sự thế giới

Trong danh sách 25 cường quốc quân sự trên thế giới, trang web Global Fire Power (GFP) đã xếp Việt Nam đứng thứ 16...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN