Hà Lan: "Ảo tưởng" mình bị nhiễm Covid-19, thanh niên ho vào mặt cảnh sát và cái kết

Một thanh niên tại Hà Lan đã lãnh án tù sau khi anh này dùng Covid-19 dọa cảnh sát khi bị chặn lại vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Truyền thông địa phương cho hay, sau khi bị cảnh sát chặn lại vì có dấu hiệu say rượu khi lái xe, thanh niên 23 tuổi, đến từ thành phố Leiden (Hà Lan) đã ho vào mặt 2 cảnh sát để đe dọa vì cho rằng mình nhiễm Covid-19.

“Tôi có Covid-19 đây và giờ thì các người cũng thế”, thanh niên hét lên trong khi ho vào mặt cảnh sát.

Theo thông tin từ phía cảnh sát Leiden, thanh niên trên đã từ chối kiểm tra nồng độ cồn, chạy quá tốc độ và sai làn đường.

Sau khi được xét nghiệm, anh này được kết luận là âm tính với Covid-19.

Cảnh sát Hà Lan (ảnh: Reddit)

Cảnh sát Hà Lan (ảnh: Reddit)

Tòa án đã tuyên phạt thanh niên này 10 tuần tù giam vì hành vi tấn công và đe dọa giết người.

Trong bản bán, thẩm phán mô tả hành động của anh này là “đáng trách” và “gây ảnh hưởng đến việc chống dịch Covid-19”.

Tính đến ngày 23.3, Hà Lan ghi nhận tổng cộng 4.204 ca nhiễm Covid-19 và 179 người tử vong. Các trường học, nhà hàng và quán bar tại Hà Lan đều đã đóng cửa.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

“Cuộc chiến” mới của dân Bắc Kinh sau dịch Covid-19

Mỗi buổi sáng, bà Wang Yimeng đều đi qua một trạm kiểm dịch Covid-19 tại khu dân cư nơi mình sống ở Bắc Kinh và tự hỏi:...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN