Gặp nhau trực tiếp, Ông Tập và ông Biden nói gì?

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp mặt trực tiếp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Bali, Indonesia.

Ông Tập Cận Bình và ông Biden gặp nhau hôm 14/11 (ảnh: Reuters)

Ông Tập Cận Bình và ông Biden gặp nhau hôm 14/11 (ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp hôm 14/11, ông Biden và ông Tập Cận Bình tươi cười và bắt tay nhau trước ống kính truyền thông. Hai nhà lãnh đạo tổ chức cuộc họp trong một căn phòng sang trọng tại khách sạn Mulia, đảo Bali.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ.

“Thật vui vì được gặp ông”, ông Biden nói với ông Tập.

Trong cuộc họp với ông Tập, ông Biden đề cập đến biến đổi khí hậu và nguy cơ mất an ninh lương thực là 2 vấn đề Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác giải quyết. Ông Biden cũng hy vọng Mỹ - Trung có thể quản lý sự khác biệt, ngăn cạnh tranh biến thành xung đột và hợp tác cùng tìm cách giải quyết các vấn đề khẩn cấp toàn cầu.

Đáp lời ông Biden, ông Tập cho rằng qua hệ Trung – Mỹ hiện nay chưa đáp ứng được kỳ vọng toàn cầu.

“Vì vậy, chúng ta cần vạch ra lộ trình phù hợp để phát triển mối quan hệ. Chúng ta cần tìm hướng đi đúng đắn để thúc đẩy và nâng tầm quan hệ song phương trong tương lai”, ông Tập nói.

“Thế giới mong đợi rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ xử lý mối quan hệ một cách hợp lý”, ông Tập nói, đồng thời bày tỏ mong muốn ông Biden tập trung cho vấn đề này.

Sau một số phát biểu mở đầu cuộc họp của 2 nhà lãnh đạo, phóng viên được mời rời phòng họp để phái đoàn Mỹ - Trung Quốc thảo luận riêng. Cuộc hội đàm giữa ông Tập và ông Biden dự kiến kéo dài vài tiếng.

Hai nhà lãnh đạo trong cuộc họp ở Bali (ảnh: Reuters)

Hai nhà lãnh đạo trong cuộc họp ở Bali (ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trong cuộc họp không công khai, phái đoàn Mỹ - Trung Quốc dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề Đài Loan, xung đột Ukraine và Triều Tiên.

Cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden diễn ra trong mối quan quan hệ Mỹ - Trung Quốc ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh về kinh tế, tầm ảnh hưởng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và có bất đồng về vấn đề Đài Loan.

Hôm 13/11, phát biểu trước báo giới ở Campuchia, ông Biden khẳng định các đường dây liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc luôn mở. Hai nước sẽ làm việc để tránh nguy cơ cạnh tranh biến thành xung đột.

Nguồn: [Link nguồn]

Indonesia ”toát mồ hôi” để dàn xếp Nga-phương Tây trước thềm G20

Giới chức Indonesia kêu gọi lãnh đạo phương Tây giảm bớt chỉ trích đối với Nga nhằm tránh khả năng thượng đỉnh G20 không đạt tuyên bố chung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN