Gặp chính trị gia chịu chơi nhất hành tinh

Là người trị vì Brunei hơn nửa thế kỷ qua, Vua Brunei Hassanal Bolkiah đã trở thành huyền thoại với độ "chịu chơi" và lối sống "phóng tay" bậc nhất thế giới

Gặp chính trị gia chịu chơi nhất hành tinh - 1

Vua Brunei Hassanal Bolkiah trong lễ thành hôn của con trai út, năm 2015.

Nếu bạn cho rằng chính trị gia, nhất là lãnh đạo các quốc gia, là những người đạo mạo, nghiêm cẩn và không biết ăn chơi, thì những nhân vật trong loạt bài này có thể sẽ khiến bạn nghĩ khác.

Ông hoàng của siêu xe, máy bay

Tờ Forbes ước tính số tài sản của Vua Brunei vào khoảng 20 tỷ USD, và xếp ông là một trong những người giàu nhất thế giới. Chỉ riêng việc liệt kê các sở thích của Vua Brunei cũng đủ lập thành kỷ lục Guiness Thế giới.

Vua Hassanal Bolkiah sở hữu bộ sưu tập siêu xe ‘khủng’ hơn 7000 chiếc, với hơn 600 chiếc Rolls-Royce, hơn 450 chiếc Ferrari, và 134 chiếc Koenigsegg (đây là bộ sưu tập dòng xe này lớn nhất thế giới). Trị giá cả bộ sưu tập này lên tới hơn 5 tỷ USD.

Gặp chính trị gia chịu chơi nhất hành tinh - 2

Một phần trong bộ sưu tập siêu xe của Vua Brunei.

Trên thực tế, những hãng tên tuổi như Lamborghini, Bently, Bugatti, Ferrari, và Rolls-Royce đều sản xuất những chiếc xe đời mới dành riêng cho Bolkiah. Những phiên bản này không bao giờ bán hoặc quảng cáo công khai. Trong những năm 1990, Vua Brunei và em trai của ông đã mang lại gần một nửa doanh thu cho riêng hãng Rolls-Royce.

Ông còn có sở thích ‘độ xe’, như dát vàng tất cả các bộ phận, nâng cấp nội thất của xe. Chiếc Rolls-Royce Silver Spur Limo được mạ vàng 24K của ông đã tăng giá trị lên thêm tới 14 triệu USD.

Gặp chính trị gia chịu chơi nhất hành tinh - 3

 Chiếc xe Rolls Royce mạ vàng của nhà vua Brunei

Vua Hassanal Bolkiah còn có thú vui sưu tầm máy bay. Ông sở hữu 1 chiếc Airbus 340, 1 chiếc Boeing 747 và 6 phi cơ nhỏ, 2 trực thăng. Năm 2013, Tổng thống Barack Obama còn không giấu nổi sự khâm phục khi Vua Hassanal đã tự điều khiển chiếc Boeing 747 khi sang công du Mỹ.

Bản thân Hoàng thân Jefri (em trai của Hassanal Bolkiah) sở hữu một dàn hơn 2000 siêu xe, 8 máy bay riêng, trong đó có một chiếc Boeing 747.

Trong hoàng cung bọc vàng

Vua Hassanal Bolkiah kế vị từ khi 21 tuổi, kiêm chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Tài chính và Tư lệnh tối cao của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Brunei. Là lãnh đạo của một trong những nước giàu nhất thế giới, số tài sản khổng lồ mà ông có được từ việc buôn bán dầu mỏ và khí đốt của nước này.

Gặp chính trị gia chịu chơi nhất hành tinh - 4

Hoàng cung Brunei.

Cuộc sống xa hoa của Vua Brunei đã trở thành huyền thoại. Hoàng gia Brunei ngự tại Cung điện Hoàng gia Istana Nurul, rộng nhất thế giới, với mái vòm bằng vàng. Tổng chi phí xây dựng cung điện lên tới 1.4 tỷ USD, nhưng vẫn bị tờ Vanity Fair chê là ‘gớm ghiếc và trang hoàng xấu vô đối’.

Mỗi lần Vua Brunei mang hàng triệu USD đi mua sắm ở London là báo chí Anh quốc lại ‘náo loạn’. Trước khi quyết định mua ‘đứt’ Asprey ở London - hãng chuyên làm nữ trang cho hoàng gia Anh, hoàng gia Brunei chi trên 500 triệu USD để mua trang sức tại đây mỗi năm. Một lần, trong khi đang chơi polo với Thái tử Anh Charles, Vua Brunei đã điều trực thăng mang giày tới cho mình.

Gặp chính trị gia chịu chơi nhất hành tinh - 5

 Vua Hassanal Bolkiah thị sát đội cận vệ hoàng cung, nhân dịp tổ chức sinh nhật lần thứ 66 của ông, tại Bandar Seri Begawan.

Đời sống xa hoa của hoàng gia Brunei còn lộ rõ trong cuộc chiến pháp lý giữa Hassanal Bolkiah và Hoàng thân Jefri. Chỉ trong khoảng thời gian 1 năm, Jefri đã tiêu tốn 12 tỷ USD, phá hủy 9-10% nền kinh tế nhà nước. Jefri bị cáo buộc đã làm bốc hơi hơn 14 tỷ USD. Nhà Vua sau đó đã ‘cấm cửa’ em trai mình suốt nhiều năm sau vụ bê bối này. Jefri bị buộc phải bán hơn 2000 siêu xe và nhiều phần tài sản để trả lại hoàng gia.

Vua Brunei và gia đình hoàng gia thường xuyên tiếp đón rất nhiều người nổi tiếng và nghệ sĩ, nữ hoàng sắc đẹp thế giới. Trong số này phải kể đến Elton John, Diana Ross, Stevie Wonder, Bon Jovi và Tina Turner. Ông hoàng nhạc Pop Micheal Jackson được mời tới biểu diễn trong dịp sinh nhật Vua Brunei với cát sê 17 triệu USD.

Gặp chính trị gia chịu chơi nhất hành tinh - 6

Thái tử Abdul Malik kết hôn năm 2015 trong một đám cưới được mô tả là xa hoa nhất thế giới, tràn ngập trong vàng bạc châu báu.

Gặp chính trị gia chịu chơi nhất hành tinh - 7

 Cô dâu diện đôi giày nằm trong số những đôi đắt giá nhất của hãng Christian Louboutin, giá 2495 bảng Anh.

Năm 1997, cựu Hoa hậu Mỹ Shannon Marketic đã đâm đơn kiện hoàng gia Brunei, đòi 90 triệu USD. Theo lời Marketic, cô cùng 6 cô gái trẻ khác (trong đó có Hoa hậu Thiếu niên và sau này là hoa hậu Mỹ Brandi Sherwood) đã được trả 127.200 USD mỗi người khi tới Brunei làm người mẫu. Marketic nói rằng cô và Stephanie Granton đã bị giữ lại như ‘nô lệ tình dục’ cho hoàng gia. Vụ việc sau đó không được giải quyết. Còn Paula Bradbury thưa kiện riêng nhà vua, và được dàn xếp khoản tiền 500.000 bảng Anh.

Vua Hassanal Bolkiah cũng là người duy nhất ở Brunei cho phép điều trị và cấp thuốc miễn phí cho trẻ em, cảnh sát và thành viên của quân đội, dành phụ cấp cho các góa phụ và người khuyết tật. Tại Brunei, người dân không phải đóng thuế thu nhập.

Trong vai trò là Thủ tướng đầu tiên và đương nhiệm của Brunei, ông bị nhiều người chỉ trích vì làm hao kiệt nguồn tài nguyên, trong khi chưa thể chuyển đổi nền kinh tế vốn chỉ dựa vào xuất khẩu dầu mỏ. Theo ước tính của các cơ quan nghiên cứu địa chất, số lượng dầu mỏ ở Brunei còn đủ để khai thác tới 25 năm nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Lê (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN