Đụng chạm vào đùi nam thanh niên, Bộ trưởng Anh mất chức

Bộ trưởng Thương mại Anh – ông Conor Burns – bị cách chức “chóng vánh” sau khi truyền thông đưa tin ông “động chạm không phù hợp” vào người một nam thanh niên trong quán bar.

Bộ trưởng Thương mại Anh – ông Conor Burns – vừa bị cách chức (ảnh: Guardian)

Bộ trưởng Thương mại Anh – ông Conor Burns – vừa bị cách chức (ảnh: Guardian)

Guardian hôm 9/10 đưa tin, Bộ trưởng Thương mại Conor Burns bị sa thải khỏi chính phủ của Thủ tướng Anh Liz Truss. Ông Burns cũng bị đảng Bảo thủ Anh đình chỉ tư cách nghị sĩ.

Quyết định trên được đưa ra sau khi nhiều hãng tin Anh đưa tin ông Burns “sờ vào đùi” một thanh niên trong quán bar của khách sạn Hyatt Regency (thành phố Birmingham). Một nhân chức (giấu tên) cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 4/10, khi đảng Bảo thủ đang tổ chức một hội nghị ở khách sạn Hyatt Regency.

Theo nhân chứng, thanh niên bị động chạm đã yêu cầu ông Burns chấm dứt hành vi “động chạm”. Nhiều người có mặt trong khách sạn cũng được cho là nhìn thấy Bộ trưởng Anh có hành động không đúng mực.

BBC News đưa tin, Thủ tướng Anh Liz Truss đã yêu cầu ông Burns “rời chính phủ ngay lập tức”.

Tuy nhiên, ông Burns bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình và tuyên bố sẽ lấy lại danh dự.

Guardian dẫn lời một số nghị sĩ thân thiết với ông Burns cho hay, cựu Bộ trưởng Anh bị chấn thương xương sườn và phải dùng nhiều thuốc giảm đau. Trong sự kiện ở khách sạn, ông Burns đã uống rượu và tác dụng phụ của thuốc có thể đã khiến ông mất tỉnh táo.

Một số nghị sĩ đảng Bảo thủ cho rằng, quyết định sa thải ông Burns được đưa ra quá vội vàng khi sự việc còn chưa hoàn toàn sáng tỏ.

Theo Guardian, Thủ tướng Anh Liz Truss đang thể hiện bản thân có thể đưa ra những quyết định cứng rắn và dứt khoát về nhân sự, tránh lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm Boris Johnson.

Hồi đầu tháng 7, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bị chỉ trích dữ dội vì bổ nhiệm nghị sĩ Chris Pincher làm Phó quản lý kỷ luật đảng Bảo thủ. Trước khi được bổ nhiệm, ông Pincher được cho là đã tấn công tình dục 2 người đàn ông ở một quán bar tại London.

Truyền thông Anh và nhiều nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ đã chỉ trích ông Johnson vì bổ nhiệm người có nhiều bê bối như ông Pincher vào vị trí cấp cao. Vụ việc này cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Boris Johnson mất uy tín và phải rời ghế khi chưa hết nhiệm kỳ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bản sắc riêng của nữ Thủ tướng Anh Liz Truss

Nữ Thủ tướng của Anh Liz Truss nhiều lần được so sánh với “bà đầm thép” Margaret Thatcher, nhưng bà Truss khẳng định - "Tôi có bản sắc riêng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp - Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN