Đòn trừng phạt của châu Âu nhắm tới Bộ trưởng Quốc phòng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga

Liên minh châu Âu (EU) ngày 23.2 đã phê duyệt đòn trừng phạt, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập ở vùng ly khai Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu là một trong những quan chức thân cận nhất của ông Putin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu là một trong những quan chức thân cận nhất của ông Putin.

Theo Sputnik, đòn trừng phạt của châu Âu nhắm tới Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Tổng biên tập hãng truyền thông đa phương tiện Sputnik và kênh truyền hình RT của Nga, cũng như 555 cá nhân và 52 tổ chức ở Nga.

EU cho rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu “chịu trách nhiệm về việc ủng hộ những hành động và chính sách của Nga, đe dọa chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Ukraine”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bị nêu tên trong danh sách trừng phạt vì “là nhân vật trung tâm trong những thông tin tuyên truyền của Nga”. EU cũng cáo buộc bà Zakharova “thúc đẩy việc Nga đưa quân vào miền đông Ukraine”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Tổng biên tập hãng truyền thông đa phương tiện Sputnik và kênh truyền hình RT của Nga, Margarita Simonyan bị cáo buộc “đưa thông tin tích cực về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ phe ly khai ở vùng Donbass”.

Bà Simonyan “ủng hộ các chính sách và hành động vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine”, EU cho biết.

Theo báo Mỹ Politico, các tư lệnh lục quân, không quân và hải quân Nga, cùng một số doanh nhân, cũng có tên trong danh sách trừng phạt của EU.

Những người có tên trong danh sách trừng phạt bị cấm nhập cảnh vào EU, bị phong tỏa tài sản ở EU (nếu có). Công dân EU bị cấm giao dịch với các nhân vật có tên trong danh sách trừng phạt

Châu Âu tuyên bố đòn trừng phạt “nhằm phản ứng với quyết định của Nga về việc công nhận phe ly khai ở vùng Donbass và việc ông Putin ra lệnh đưa quân tới khu vực này”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga bắt đầu sơ tán nhân viên đại sứ quán khỏi Ukraine

Nga thông báo bắt đầu sơ tán các nhân viên đại sứ quán giữa căng thẳng leo thang ở Ukraine, một ngày sau khi Bộ Ngoại giao nước này quan ngại về sự an toàn của các nhân viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN