Đối thủ của ông Macron lên tiếng sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

Ứng viên Marine Le Pen, đối thủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 24.4 thừa nhận thất bại trong cuộc bỏ phiếu quyết định, nhưng vẫn tự hào về kết quả đạt được.

Bà Le Pen thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022.

Bà Le Pen thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022.

Phát biểu khi số phiếu kiểm đếm cho thấy chiến thắng chắc chắn thuộc về ông Macron, bà Le Pen thừa nhận thất bại, nói rằng mình không có gì phải phàn nàn.

“Tôi không có gì phải oán giận hay cay đắng”, bà nói, gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã ủng hộ mình trong suốt hai vòng bỏ phiếu. Bà Le Pen khẳng định sẽ tiếp tục sự nghiệp chính trị, hứa sẽ không bao giờ rời bỏ người dân Pháp.

So với cuộc bầu cử năm 2017, bà Le Pen năm nay thu hẹp khoảng cách đáng kể với ông Macron, chỉ kém khoảng 8%. Năm 2017, bà Le Pen chỉ nhận được 34% số phiếu bầu so với 66% lá phiếu ủng hộ ông Macron.

“Chúng ta đã đạt đến một tầm cao mới. Kết quả này mang ý nghĩa tích cực”, bà Le Pen nói, cho rằng đây là dấu hiệu của một sự thay đổi ở Pháp.  “Một cơn gió lớn của sự tự do có thể đã trỗi dậy trên đất nước”, bà Le Pen nói.

Bà cũng kêu gọi cử tri Pháp ủng hộ cho đảng Mặt trận Quốc gia Pháp do bà sáng lập kiêm Chủ tịch, trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 6 tới.

Việc ông Macron tái đắc cử nhiệm kỳ 2 không phải là điều bất ngờ, bởi các lãnh đạo châu Âu đã thể hiện sự ủng hộ, kêu gọi cử tri Pháp bầu cho ông Macron.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử

Đúng như dự đoán, 8h tối 24/4 theo giờ Pháp (khoảng 1 giờ đêm 25/4 theo giờ VN), đã lộ diện ứng viên giành vị trí Tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN