Đối phó Trung Quốc và Nga, ông Trump duyệt thành lập lực lượng chiến đấu chưa từng có

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký phê chuẩn dự luật chính sách quốc phòng hàng năm vào tối hôm qua (20.12, theo giờ địa phương), trong đó có việc thành lập lực lượng chiến đấu ngoài vũ trụ mà ông đã ao ước từ lâu.

Tổng thống Trump chính thức thành lập lực lượng binh chủng ngoài vũ trụ (Hình minh họa)

Tổng thống Trump chính thức thành lập lực lượng binh chủng ngoài vũ trụ (Hình minh họa)

Tổng thống Trump đặt bút ký Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) tại một buổi lễ ở Căn cứ quân sự liên hợp Andrew, trước khi ông lên đường đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago cùng gia đình trong dịp Giáng sinh.

“Đây là một ngày thực sự có tính lịch sử đối với Lực lượng Vũ trang Mỹ,” ông Trump nói, “Chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ tự hào ký ban hành đạo luật đầu tư lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với quân đội. Hôm nay cũng đánh dấu một thành tựu mang tính bước ngoặt khác khi chúng ta chính thức thành lập binh chủng mới nhất của quân đội Mỹ. Đây là một khoảnh khắc rất lớn và trọng đại.”

“Đạo luật NDAA năm 2020 là một sự kiện đầu nguồn theo nghĩa chân thực nhất của từ này,” Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Đạo luật NDAA cho phép thành lập một lực lượng chiến đấu ngoài vũ trụ, binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ, với mục tiêu bảo vệ các tài sản của nước này trong không gian khỏi các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc. Lực lượng mới này sẽ là một phần của Không lực Mỹ, được tổ chức tương tự lực lượng Thủy quân lục chiến của Hải quân, và sẽ được lãnh đạo bởi một tướng chỉ huy bốn sao.

Cũng trong buổi lễ vào hôm qua, Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ đề cử Tướng John Raymond vào vị trí chỉ huy các chiến dịch ngoài vũ trụ. Tướng Raymond hiện là người đứng đầu Bộ chỉ huy không gian Mỹ.

“Lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Harry Truman thành lập binh chủng Không quân từ cách đây hơn 70 năm - hãy nghĩ về điều đó - chúng ta sẽ tạo ra một binh chủng hoàn toàn mới của Mỹ. Đây là một tuyên bố rất đáng khích lệ,” Tổng thống Trump cho biết, “Ngày nay, với chữ ký của tôi, các bạn sẽ chứng kiến ​​sự ra đời của Lực lượng Không gian, và nó sẽ chính thức là binh chủng thứ sáu của Lực lượng Vũ trang Mỹ. Đó là một cái gì đó thực sự đáng kinh ngạc. Đó là một khoảnh khắc lớn, và chúng ta đã ở đây vì nó. Vũ trụ, sẽ có rất nhiều thứ xảy ra ngoài vũ trụ. "

Tổng thống Trump từng lên ý tưởng thành lập lực lượng chiến đấu ngoài vũ trụ từ năm 2018, và nó đã trở thành ưu tiên hàng đầu và đáng tin cậy trong các chiến dịch tái tranh cử của ông.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện vụ nổ trong vũ trụ lớn nhất, tạo năng lượng bằng Mặt trời thắp sáng 10 tỷ năm

Một vụ nổ dữ dội diễn ra trong thiên hà cách Trái đất 7 tỷ năm ánh sáng, mạnh đến mức các nhà khoa học ở Trái đất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - The Hill ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN