Điều Ngoại trưởng Mỹ nói với Thủ tướng Israel Netanyahu

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12/10 khẳng định với Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu về sự hỗ trợ của Mỹ. Ông Blinken tới Trung Đông nhằm ngăn cuộc xung đột Israel – Hamas lan rộng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời họp báo chung sau cuộc gặp.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời họp báo chung sau cuộc gặp.

Theo Reuters, Israel là điểm dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong chuyến thăm Trung Đông, trong bối cảnh Israel giáng đòn không kích dữ dội ở Dải Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10.

Ông Blinken cũng sẽ tìm cách thúc đẩy Hamas trả tự do cho các con tin bị giam giữ ở Dải Gaza, một số con tin được xác định là người Mỹ. Ông Blinken cũng thảo luận với giới chức Israel và Ai Cập về việc mở hành lang nhân đạo để người dân Gaza sơ tán trước khả năng quân đội Israel mở cuộc tấn công trên bộ.

Chuyến thăm của ông Blinken cũng nhằm gửi thông điệp răn đe tới Iran, rằng Tehran không nên can dự vào xung đột. Iran được coi là đồng minh từ lâu đã hậu thuẫn Hamas.

Một giờ sau khi hạ cánh ở Tel Aviv, ông Blinken bắt tay với Thủ tướng Benyamin Netanyahu. “Chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ không đi đâu cả”, ông Blinken nói trong video do văn phòng Thủ tướng Israel công bố, theo Reuters.

“Thông điệp mà tôi mang tới đây là dù Israel có đủ mạnh mẽ để tự phòng vệ thì miễn là nước Mỹ còn tồn tại, Israel sẽ không phải gánh vác một mình”, ông Blinken nói.

Trong tuyên bố chung với Thủ tướng Israel, Ngoại trưởng Mỹ cũng xác nhận thông tin có 25 công dân Mỹ được xác định thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas.

Sau chuyến thăm Israel, ông Blinken sẽ tới Jordan để gặp quốc vương Jordan Abdullah và lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas. Các quan chức Mỹ cho biết, ông Blinken sau đó sẽ tiếp tục thăm các nước Ả Rập khác.

Đảm bảo cuộc xung đột không lan rộng đang là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Ông Blinken đã hối thúc các đồng minh Trung Đông gửi thông điệp tới Iran và các nhóm vũ trang thân Iran, rằng hãy tránh tham gia xung đột.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên rằng Washington muốn hỗ trợ mở hành lang nhân đạo để dân thường rời Gaza, bao gồm cộng đồng người Palestine có quốc tịch Mỹ.

“Có khoảng 500 – 600 người Palestine có quốc tịch Mỹ sống ở Gaza. Một số muốn rời đi và chúng tôi đang tìm cách mở hành lang nhân đạo”, quan chức Mỹ nói với Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị Israel cô lập suốt 16 năm, Hamas lấy đâu ra vũ khí phát động tấn công?

Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza tuần trước bất ngờ phát động tấn công Israel với hàng ngàn quả rocket, số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) gắn thuốc nổ và chưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN