Đảo quốc Caribe xóa bỏ vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Anh

Barbados sẽ loại bỏ vai trò nguyên thủ quốc gia của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và trở thành nước cộng hòa vào năm sau.

Nữ hoàng Anh thăm đảo quốc Barbados năm 1977.

Nữ hoàng Anh thăm đảo quốc Barbados năm 1977.

Toàn quyền đảo quốc Caribe, Sandra Mason nói: “Đã đến lúc chúng ta bỏ lại hoàn toàn quá khứ thuộc địa”.

Bà Mason xác nhận Barbados sẽ trở thành nước cộng hòa, sớm nhất là vào tháng 11 năm sau, cùng thời điểm kỷ niệm 55 năm đảo quốc này độc lập khỏi Anh.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia của Anh và 15 nước khác từng chịu sự cai trị của người Anh, bao gồm Úc, Canada, New Zealand, Jamaica và một vài đảo quốc ở vùng Caribe và Ấn Độ Dương.

Nhưng người dân đảo Barbados từ lâu đã muốn xóa bỏ vai trò của Nữ hoàng Anh, gác lại ký ức về thời thuộc địa. “Người dân muốn một người sinh ra ở Barbados là nguyên thủ”, toàn quyền Mason phát biểu.

Toàn quyền Mason gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại Điện Buckingham năm 2018.

Toàn quyền Mason gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại Điện Buckingham năm 2018.

Mặc dù là nguyên thủ quốc gia của Barbados, Nữ hoàng Anh Elizabeth II hiếm khi đến thăm quốc đảo này. Toàn quyền là người đại diện cho Nữ hoàng tại các sự kiện chính thức.

Theo nguồn tin trên CNN, hoàng gia Anh tôn trọng quyết định của người Barbados và người dân trên đảo có toàn quyền quyết định vấn đề này.

Trong quá khứ, một vài quốc gia cũng bỏ vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Anh, bao gồm đảo quốc Mauritius vào năm 1992.

Barbados hiện vẫn là một thành viên của Khối thịnh vượng chung, một liên minh gồm 54 quốc gia, trong đó hầu hết là lãnh thổ của Anh trước đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Đã 93 tuổi, vì sao nữ hoàng Anh Elizabeth II vẫn tiếp tục tại vị?

Hoàng gia Anh đã lên tiếng dập tắt những đồn đoán về kế hoạch thoái vị của Nữ hoàng Elizabeth II.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN