Đảo chính ở Burkina Faso: Tổng thống ra điều kiện từ chức với nhóm quân đảo chính

Một thành viên thân thiết của gia đình Tổng thống Burkina Faso tiết lộ với báo chí rằng nhà lãnh đạo này không còn ở trong nước. 

Binh sĩ đảo chính đứng trên xe bọc thép ở thủ đô Ouagadougou, Burkina Faso ngày 2/10. Ảnh: Reuters

Binh sĩ đảo chính đứng trên xe bọc thép ở thủ đô Ouagadougou, Burkina Faso ngày 2/10. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Burkina Faso Paul-Henri Damiba đã chấp nhận từ chức có điều kiện để tránh bạo lực tiếp diễn sau vụ đảo chính hôm 30/9. 

Một trong số các điều kiện mà ông Damiba đưa ra là ông và những người liên quan phải được đảm bảo tính mạng. 

Theo truyền thông địa phương, đại úy Ibrahim Traore - người dẫn đầu nhóm đảo chính - đã chấp thuận 7 điều kiện của Tổng thống Burkina Faso, bao gồm đảm bảo an toàn cho ông Damiba và những binh sĩ ủng hộ ông.

Hiện tại, chưa thể liên lạc với ông Damiba. Một thành viên trong gia đình ông Damiba tiết lộ với hãng Reuters rằng ông Damiba đã rời Burkina Faso hôm 2/10. 

Đại úy Traore được hộ tống trên xe bọc thép khi đến đài truyền hình quốc gia ngày 2/10. Ảnh: Reuters

Đại úy Traore được hộ tống trên xe bọc thép khi đến đài truyền hình quốc gia ngày 2/10. Ảnh: Reuters

Trước đó, đại úy Traore cho biết trật tự đang được khôi phục sau các cuộc biểu tình bạo lực nhằm vào Đại sứ quán Pháp tại Burkina Faso và nhiều ngày giao tranh khi nhóm quân đội đảo chính. 

Nhóm của ông Traore kêu gọi mọi người ngừng các cuộc tấn công vào Đại sứ quán Pháp sau khi một sĩ quan Pháp tuyên bố Paris đã cho phép ông Damiba trú ẩn tại một căn cứ quân sự Pháp ở Burkina Faso và rằng ông Damiba đang chuẩn bị phản công. 

Bộ Ngoại giao Pháp bác bỏ thông tin cho rằng Paris cho phép ông Damiba ẩn náu trong căn cứ quân sự của nước này. Ông Damiba cũng phủ nhận có mặt tại căn cứ, nói rằng thông tin trên được đưa ra nhằm thao túng dư luận. 

"Chúng tôi muốn thông báo với người dân rằng tình hình đã trong tầm kiểm soát và trật tự đang được khôi phục", một sĩ quan quân đội đảo chính tuyên bố trên truyền hình quốc gia. 

Một tuyên bố khác nêu rõ ông Traore sẽ tiếp quản vị trí Tổng thống cho đến khi có một Tổng thống mới được chỉ định trong vài tuần tới. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia có 2 lần đảo chính quân sự trong 8 tháng

Người dẫn đầu cuộc đảo chính quân sự cách đây 8 tháng giờ trở thành nạn nhân của một cuộc đảo chính quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du - Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN