Đảo chính Niger: Chính quyền quân sự bổ nhiệm thủ tướng mới

Giới lãnh đạo đảo chính ở Niger vừa bổ nhiệm ông Lamine Zeine Ali Mahamane làm thủ tướng nước này.

Ngày 7-8, Tướng Abdourahamane Tiani - lãnh đạo chính quyền quân sự Niger sau đảo chính đã bổ nhiệm ông Lamine Zeine Ali Mahamane làm thủ tướng.

Ông Lamine Zeine Ali Mahamane vừa được chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm làm làm thủ tướng. Ảnh: MINUTE.BF

Ông Lamine Zeine Ali Mahamane vừa được chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm làm làm thủ tướng. Ảnh: MINUTE.BF

Theo hãng thông tấn Niger ANP, ông Mahamane sinh năm 1965, là một nhà kinh tế được đào tạo bài bản. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Mahamadou Tandja trước khi trở thành đại diện thường trú của Ngân hàng châu Phi tại Chad.

Ông Ouhoumoudou Mahamadou, người giữ chức thủ tướng trong chính phủ vừa bị lật đổ ở Niger, hiện đang sống lưu vong ở Pháp.

Động thái của chính quyền quân sự Niger diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tìm cách khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger.

Hãng Reuters đưa tin Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 7-8 đã đến thủ đô Niamey để gặp với các quan chức cấp cao của chính quyền quân sự Niger.

Tuy nhiên, yêu cầu của bà Nuland về việc gặp Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và Tướng Tiani – người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc được thành lập sau cuộc đảo chính ngày 26-7 – đều không được chấp thuận.

Thay vào đó, bà đã có cuộc gặp kéo dài 2 giờ với Chuẩn tướng Moussa Salaou Barmou - người từng có thời gian làm việc với Mỹ trong các chiến dịch chống khủng bố ở vùng Sahel và nay là lãnh đạo quốc phòng trong chính quyền quân sự.

Bà Nuland đã đưa ra một số đề xuất để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, theo bà, giới chức chính quyền quân sự không quan tâm nhiều và hiện chưa rõ các cuộc đối thoại tiếp theo sẽ diễn ra lúc nào và như thế nào.

Chuyến đi của bà Nuland đến Niger không được thông báo cho đến khi bà rời khỏi nước này.

Trong khi đó, lãnh đạo các nước Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sẽ họp về tình hình ở Niger vào ngày 10-8, sau khi thời hạn chót để chính quyền quân sự Niger trao trả quyền lực cho chính phủ dân sự (6-8) đã trôi qua.

Tuy nhiên không có bất kỳ hành động nào từ ECOWAS sau hạn chót. Giới lãnh đạo đảo chính Niger từ chối yêu cầu khôi phục chính quyền dân sự, thay vào đó thông báo đóng không phận và tuyên bố sẽ bảo vệ đất nước.

Nguồn: [Link nguồn]

Chính quyền quân sự Niger từ chối yêu cầu của Mỹ, Washington cảnh báo hậu quả

Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã tới Niger và có cuộc nói chuyện "đôi lúc khó khăn" kéo dài 2 tiếng với các lãnh đạo phe đảo chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRÙNG QUANG ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN