Dàn xe sang của Phó Tổng thống Mike Pence "đại náo" hòn đảo cấm ô tô giữa lòng nước Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã khiến dân tình xôn xao khi được một đoàn xe hộ tống di chuyển trên đảo Mackinac thuộc bang Michigan vào thứ Bảy vừa qua (21.9)

Đoàn xe 8 chiếc của Phó Tổng thống Mike Pence "đại náo"  đảo Mackinac (Video: WZZM-TV)

Điều đáng nói ở đây là nơi này vốn có điều luật cấm các phương tiện 4 bánh được phép đi lại trên đảo, vốn đã được giới chức và người dân tuân thủ suốt hàng thế kỷ qua.

Gerald Ford, vị Tổng thống Mỹ gần nhất đến thăm đảo Mackinac vào năm 1975 hồi còn tại vị, khi đó cũng chỉ dảm đi xe ngựa với Đệ Nhất Phu nhân Betty Ford.

Phó Tổng thống Pence, người sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Mackinac, đã trở thành Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm hòn đảo này khi còn đương chức. Ông được hộ tống từ sân bay bằng một đoàn xe SUV Monster được vận chuyển đến hòn đảo từ tối hôm thứ Sáu (20.9).

Đây là lần đầu tiên một đoàn ô tô dám “phá lệ” để tự do đi lại trên đảo Mackinac. Điều này đã tạo nên những luồng ý kiến trái chiều nhau.

Ron Fournier, nguyên trưởng văn phòng thường trú của AP tại thủ đô Washington D.C, từng đưa tin về các đời Tổng thống từ Bill Clinton, George W. Bush đến Barack Obama trong suốt sự nghiệp báo chí của mình, cho rằng đây là một biểu hiện "bất kính."

"Vấn đề nằm ở cả sự hiện diện và kích thước," ông Fournier cho biết, "Không có chuyên gia an ninh nào cho rằng điều này là cần thiết."

Nhưng với anh Phil Anderson, người hay dành thời gian đạp xe trên đảo vào mỗi thứ Bảy, thì đây không phải là vấn đề to tát cho lắm.

"Chả có vấn đề gì cả,” Anderson nói. "Vị Tổng thống tuyệt vời và phó Tổng thống tuyệt vời của chúng ta không thể đi bộ từ sân bay ra ngoài đường để gặp gỡ mọi người. Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ chuyến thăm của Tổng thống Ford, nên thời giờ là vàng ngọc.”

"Đó là bản chất của  an ninh hiện nay", Thượng nghị sĩ Wayne Schmidt của khu vực bao gồm đảo Mackinac phát biểu, "Bất cứ khi nào được tiếp đón một vị quan chức cấp cao, thuộc bất kỳ cấp bậc chính trị nào tại đây, chúng tôi đều rất hoan nghênh họ.”

Cựu Phó Tổng thống Mỹ kiếm 15 triệu ”đô” nhanh đến ngạc nhiên sau khi rời Nhà Trắng

Hôm thứ Ba vừa qua (9.7), cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận ông cùng vợ mình, bà Jill Biden, đã kiếm được tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Detroit Free Press ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN