Dân Trung Quốc thức xuyên đêm, tranh nhau mua "thần dược" trị virus Corona

Sau khi có thông tin về loại thuốc chống được virus Corona, người dân Trung Quốc đã thức thâu đêm, tranh giành nhau để mua bằng được loại “thần dược” này.

Song Hoàng Liên – loại thuốc đang được người dân Trung Quốc cho là “thần dược” chống virus Corona (ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Song Hoàng Liên – loại thuốc đang được người dân Trung Quốc cho là “thần dược” chống virus Corona (ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Hôm 1.2, tờ Tân Hoa xã đưa tin, Viện Dược liệu Thượng Hải và Viện Virus Vũ Hán đã phát hiện loại thuốc Shuang Huang Lian Kou Fu Ye (Song Hoàng Liên), có khả năng ức chế được virus Corona.

Sau khi thông tin này được công bố, nhiều người Trung Quốc đã đổ xô đi tìm mua loại thuốc Song Hoàng Liên, bất chấp việc giới chức nước này liên tục khuyến cáo người dân không nên tập trung đông người, nhằm tránh virus Corona lây lan.

Những hình ảnh trên mạng xã hội Weibo cho thấy nhiều người đã xếp hàng xuyên đêm bên ngoài các hiệu thuốc khắp Trung Quốc để mua bằng được Song Hoàng Liên.

Dân Trung Quốc tranh nhau mua thuốc Song Hoàng Liên (ảnh: CNN)

Dân Trung Quốc tranh nhau mua thuốc Song Hoàng Liên (ảnh: CNN)

Không chỉ tại các hiệu thuốc truyền thống, ngay cả ở các shop trên trang thương mại điện tử Taobao của Trung Quốc cũng thông báo là đã “cháy hàng” loại thuốc này.

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã lên tiếng khuyến cáo người dân đừng vội mua Song Hoàng Liên, vì cho đến nay, vẫn chưa có phương pháp điều trị virus Corona cụ thể nào được thông báo từ Bộ Y tế nước này.

Bên cạnh đó, thuốc Song Hoàng Liên vẫn chưa vượt qua toàn bộ các thử nghiệm lâm sàng. Tờ Nhân dân Nhật báo cũng cảnh báo người dân không nên dùng thuốc mà chưa có hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc có vẻ không quan tâm đến khuyến cáo này mà chỉ tập trung tìm mua thuốc Song Hoàng Liên.

Dân Trung Quốc tranh nhau mua thuốc Song Hoàng Liên (ảnh: Hankookilbo)

Dân Trung Quốc tranh nhau mua thuốc Song Hoàng Liên (ảnh: Hankookilbo)

Hồi đầu tuần, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ra thông báo kêu gọi các viện nghiên cứu y khoa “tích cực phát huy vai trò của thuốc đông y Trung Quốc trong việc điều trị virus Corona”. 

Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 30.1 cũng kêu gọi “kết hợp đông và tây y” trong chẩn đoán và điều trị dịch Corona, tại cuộc họp của Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

5 triệu người rời Vũ Hán đang bị xa lánh ở chính Trung Quốc như thế nào?

Ở Trung Quốc, Vũ Hán từng được biết đến như một thành phố của hoa anh đào, một động lực thúc đẩy kinh tế của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - CNN ([Tên nguồn])
Cách phòng tránh Covid-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN