Đài Loan nói gì sau tuyên bố ‘chiến đấu đến cùng’ của TQ đề để ngăn lãnh thổ này độc lập?

Sự kiện: Tin tức Đài Loan

Trước cảnh báo “chiến đấu đến cùng” để ngăn Đài Loan độc lập của Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, Đài Loan nói sẵn sàng đối thoại thiện chí với Trung Quốc.

Viện trưởng Viện hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương hôm 12-6 cho biết lãnh thổ này không muốn đóng cánh cửa với Trung Quốc và sẵn sàng đối thoại trên tinh thần thiện chí, nhưng dựa trên cơ sở bình đẳng và không có điều kiện chính trị tiên quyết, hãng tin Reuters đưa tin.

Viện trưởng Viện hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương. Ảnh: CNA

Viện trưởng Viện hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương. Ảnh: CNA

“Miễn là có sự bình đẳng, có qua có lại và không có các điều kiện chính trị tiên quyết, chúng tôi sẵn sàng can dự thiện chí với Trung Quốc" - ông Tô cho hay.

“Đối với việc Trung Quốc quấy rối Đài Loan bằng máy bay quân sự, tàu chiến, gây áp lực vô lý và những hành động chính trị, bên không hợp lý nhất chính là Trung Quốc. Đài Loan không muốn đóng cửa với Trung Quốc. Chính Trung Quốc đã dùng nhiều cách để gây áp lực và đối xử phi lý với Đài Loan" - ông Tô nói thêm.

Ông Tô đưa ra bình luận trên sau cảnh báo “chiến đấu đến cùng” để ngăn Đài Loan độc lập của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Diễn đàn an ninh châu Á - Đối thoại Shangri-La 2022.

Trong bài phát biểu, ông Ngụy tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng mọi giá, và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Không ai được đánh giá thấp quyết tâm và năng lực của các lực lượng vũ trang Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Những người theo đuổi sự độc lập của Đài Loan nhằm chia rẽ Trung Quốc chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp”.

Bên cạnh đó, ông Ngụy nhấn mạnh trong bài phát biểu rằng Trung Quốc chỉ tìm kiếm hòa bình và ổn định, không phải là kẻ xâm lược, đồng thời như kêu gọi Mỹ “tăng cường đoàn kết, chống lại sự đối đầu và chia rẽ”.

Ông Ngụy cũng kêu gọi Washington “ngừng bôi nhọ và kềm tỏa Trung Quốc. Ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Mối quan hệ song phương không thể cải thiện trừ khi phía Mỹ làm được điều đó”.

Trước đó, cũng tại Diễn đàn an ninh châu Á - Đối thoại Shangri-La 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Washington “đang chứng kiến ​​sự cưỡng ép ngày càng lớn từ Bắc Kinh và sự sự gia tăng đều đặn các hoạt động quân sự khiêu khích và gây bất ổn gần Đài Loan”.

Ông Austin cảnh báo các động thái của Trung Quốc đang đe dọa tới an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đồng thời ông khẳng định duy trì hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan không chỉ là lợi ích của Mỹ mà đó là vấn đề quốc tế quan tâm.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc cảnh báo xung đột quân sự nếu Đài Loan vượt “lằn ranh đỏ”

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đưa ra cảnh báo khi trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 10.6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Khang ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN