Đài Loan: 52 người chết vì rét khủng khiếp

Ít nhất 52 người đã chết trong trận rét được coi là khủng khiếp nhất lịch sử hòn đảo này.

Theo tin từ báo chí Đài Loan, 36 người chết ở thành phố Đài Bắc và Đào Viên. Thành phố lớn thứ hai Cao Hùng có 16 người chết, chủ yếu do hạ thân nhiệt đột ngột và đột quỵ.

Đài Loan: 52 người chết vì rét khủng khiếp - 1

Tại thành phố Đài Bắc, nhiệt độ đã hạ xuống dưới 4 độ C, nhiệt độ thấp nhất đo được trong 44 năm qua. Dự báo hôm nay 25.1 nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu.

Báo Focus Taiwan cho biết cảnh báo đã được đưa ra với những người có nguy cơ hạ thân nhiệt và đột quỵ. Nhiều trường hợp được đưa tới viện đại học y Đài Bắc trong tình trạng nguy kịch, chủ yếu là do chết tim, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét kỉ lục trong lịch sử kể từ năm 1986 đến nay, với băng tuyết bao phủ phần lớn lãnh thổ và nhiệt độ thường xuyên ở mức dưới 0 độ C. Nhiều khu vực miền bắc như Hắc Long Giang nhiệt độ tụt xuống -30 độ C, nước sôi hắt ra lập tức đóng băng.

Chính quyền Quảng Châu cũng ghi nhận lần đầu tiên thành phố này có tuyết sau hơn 60 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - CCTV ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN