Đại dịch Covid-19: Nga phát hiện bất ngờ về khả năng tái nhiễm

Sau khi xuất hiện các trường hợp tái nhiễm Covid-19 khiến nhiều người lo lắng về mức độ phức tạp của đại dịch, các nhà nghiên cứu Nga đã có phát hiện về khả năng tái nhiễm liên quan tới bệnh nền.

Hãng RT hôm 3/9 dẫn tin từ nhật báo Kommersant cho hay, các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm tư nhân DNKOM đã kiểm tra trên 1.512 người tới từ các thành phố Moscow, Ryazan, Kursk, Nizhnevartovsk.

Những người tham gia nghiên cứu được phân loại thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những người không bị nhiễm Covid-19 trong 6 tháng qua. Nhóm thứ hai gồm những người đã hồi phục nhưng không phải do nhiễm Covid-19. Nhóm thứ ba gồm những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Và nhóm cuối cùng là những người từng khám bệnh định kỳ. Sau 74 ngày quan sát, các nhà nghiên cứu kết luận hầu hết mọi người không thể tái nhiễm Covid-19.

Nghiên cứu chỉ ra rằng lần lây nhiễm Covid-19 thứ 2 chỉ có thể xảy ra với các bệnh nhân có bệnh nền như dị ứng, tiểu đường, bệnh tự miễn dịch và béo phì. Ngoài ra, những người sử dụng lượng lớn thuốc chống viêm cũng dễ bị tái nhiễm Covid-19 hơn vì thuốc ức chế khả năng miễn dịch.

Theo các nhà nghiên cứu Nga, trường hợp tái nhiễm Covid-19 thường xảy ra với người có bệnh nền. Ảnh minh họa: The Moscow Times

Theo các nhà nghiên cứu Nga, trường hợp tái nhiễm Covid-19 thường xảy ra với người có bệnh nền. Ảnh minh họa: The Moscow Times

Ngày 24/8, một người đàn ông Hong Kong đã gây xôn xao với truyền thông thế giới khi được xác nhận là người đầu tiên tái nhiễm Covid-19 trên thế giới sau 4,5 tháng kể từ lần lây nhiễm đầu tiên. Ở lần lây nhiễm thứ 2 này, bệnh nhân không biểu hiện triệu chứng. Các ca tái nhiễm tương tự sau đó được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Nga. Tuy nhiên, các ca này chưa được chính thức xác nhận như trường hợp ở Hong Kong.

Theo Alexander Gintsburg, người đứng đầu Viện dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya (thủ đô Moscow), tái nhiễm có thể xảy ra với những người nhiễm Covid-19 không triệu chứng.

Ông Alexander giải thích: "Những người đó chắc chắn không phát triển được khả năng miễn dịch và cần phải được tiêm vaccine Covid-19. Họ sẽ bị tái nhiễm lần thứ 2 hoặc thứ 3 nhưng chỉ bị ở dạng nhẹ".

Hôm 11/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã đăng ký vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới (Sputnik V) và công chúng sẽ được sử dụng vaccine này vào tháng 1/2021. Tuy nhiên, nhiều nước phương Tây tỏ ra nghi ngờ về độ an toàn và hiệu quả của vaccine Covid-19 Nga khi nó chưa trải qua giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia Canada khuyên đeo khẩu trang khi 'làm chuyện ấy'

Chuyên gia y tế của chính phủ Canada, bà Theresa Tam cho rằng các tiếp xúc trực tiếp khi quan hệ tình dục, bao gồm hành động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN