Điện Kremlin đáp trả bình luận về dầu thô Nga của ông Biden

Moscow tuyên bố kỳ vọng của ông Biden về dầu thô Nga "giá rẻ" sẽ không trở thành hiện thực. 

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2/6 tuyên bố, Moscow sẽ không bán dầu nếu không thu về lợi nhuận. Vì vậy, ý tưởng về việc Mỹ có thể mua được dầu thô "giá rẻ" của Nga là chuyện viển vông.

Đó là nội dung ông Peskov đáp trả lại bình luận hôm 1/6 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người cho rằng lệnh cấm vận dầu Nga của EU sẽ buộc Moscow phải hạ giá khi chào bán dầu với các đối tác khác. 

"Nhu cầu bán dầu của người Nga là rất lớn và họ sẽ bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại", ông Biden nói. 

Ông Peskov cho rằng, điều mà ông Biden dự báo sẽ không xảy ra vì các lực lượng của thị trường dầu toàn cầu không ủng hộ điều đó. 

"Chắc chắn, Nga sẽ không bán bất cứ thứ gì nếu không có lợi nhuận. Nhu cầu có thể giảm ở chỗ này nhưng sẽ tăng lên ở chỗ khác. Các chuỗi cung ứng được định hướng lại khi các bên đều tìm kiếm các điều kiện thương mại tốt nhất", phát ngôn viên Điện Kremlin nói. 

Trong tuần này, EU đồng ý cắt giảm phần lớn lượng dầu nhập khẩu từ Nga với 75% tổng lượng dầu sẽ bị cắt giảm ngay lập tức và 90% tính đến cuối năm nay, theo giới lãnh đạo khối. 

 Theo RT, các nhà sản xuất dầu Nga đã chuyển hướng cung cấp dầu sang các thị trường châu Á như Ấn Độ. Họ được cho là đang đưa ra mức giảm giá hấp dẫn so với giá thị trường đối với dầu thô - mặt hàng vốn tăng giá mạnh kể từ giữa năm 2020. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thỏa thuận khí đốt của Serbia với Nga khiến châu Âu “đau đầu”

Cuối tuần trước, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic thông báo nước này đã đạt thỏa thuận khí đốt mới có thời hạn 3 năm với tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN