Cư dân nửa Vương quốc Anh sẽ theo dõi cuộc thư hùng Anh - Pháp

Sự kiện: World Cup 2026

26,9 triệu người – tức hơn phân nửa dân số Vương quốc Anh – sẽ dõi theo đội tuyển của họ đương đầu cùng đương kim vô địch thế giới Pháp ở trận tứ kết cuối cùng World Cup 2022.

Thống kê nhanh của truyền thông Anh cho thấy 21,1 triệu người dân xứ sương mù sẽ theo dõi trận cầu Anh – Pháp tại nhà qua các kênh truyền hình trả tiền, 5,8 triệu người sẽ đến các quán rượu và nhà hàng để xem cùng với bạn bè, người thân, đối tác trong bầu không khí sôi động được mô tả "sẽ không khác gì sân bóng".

Trận "đại chiến" giữa 2 đội tuyển Anh - Pháp thu hút sự chú ý của dư luận

Trận "đại chiến" giữa 2 đội tuyển Anh - Pháp thu hút sự chú ý của dư luận

Ngoài ra, phải kể đến khoảng 8.000 CĐV "Tam sư" có mặt tại Qatar và đến theo dõi trực tiếp tại SVĐ Al Bayt có sức chứa 68.895 chỗ ngồi. Non nửa lượng CĐV này đến sân bằng vé đặt mua thông qua Hiệp hội Bóng đá Anh (FA). 

Những con số trên mang ý nghĩa tích cực bên cạnh việc trận đấu hứa hẹn sẽ mang lại cho nền kinh tế Anh số tiền 281 triệu bảng, nâng cao tinh thần của một quốc gia đang phải vật lộn qua một mùa đông khắc nghiệt.

Hàng thủ Anh khiến người Pháp lo lắng

Hàng thủ Anh khiến người Pháp lo lắng

CĐV khấp khởi hy vọng còn chính các thành viên chủ chốt của đội bóng như HLV Gareth Southgate cùng thủ quân Harry Kane có "niềm tin" tuyển Anh sẽ đánh bại láng giềng Pháp cũng như đủ khả năng bước lên ngôi vô địch tại World Cup lần này. 

Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ lần đăng quang World Cup 1966 trên sân nhà, tuyển Anh chưa một lần chạm tay vào bất kỳ danh hiệu lớn nào ở cả cấp độ châu Âu lẫn thế giới.

HLV Gareth Southgate đặt niềm tin và hy vọng nơi các học trò

HLV Gareth Southgate đặt niềm tin và hy vọng nơi các học trò

Chứng kiến khoảnh khắc tuyển Brazil bị loại ở loạt đá luân lưu dưới tay Croatia, nhà cầm quân tuyển Anh Gareth Southgate cho rằng niềm tin ngày càng tăng cao và hy vọng chiến thắng của tuyển Anh còn lớn hơn so với 4 năm trước trên đất Nga. Cựu danh thủ David Beckham cùng nhà vô địch nữ Euro 2022 Jill Scott sẽ có mặt tại sân Al Bayt để ủng hộ "Tam sư".

CĐV Anh chờ chiến thắng để có cớ ăn mừng

CĐV Anh chờ chiến thắng để có cớ ăn mừng

Giá vé vào sân trận Anh – Pháp hiện được "hét" lên tới 9.000 bảng và trên trang web "chợ đen" Ticombo hiện còn 679 vé được chào bán. Một số trang bán vé bóng đá rao giá từ 400 đến 2.500 bảng. Nhiều khách sạn được quyền cung cấp trọn gói nghỉ dưỡng kết hợp xem bóng đá thì giá cũng ngất ngưởng 7.000 bảng/ người.

Bia sẽ chảy tràn như suối nếu tuyển Anh thắng tứ kết

Bia sẽ chảy tràn như suối nếu tuyển Anh thắng tứ kết

Các trận đấu bóng đá cũng được kỳ vọng có thể thúc đẩy doanh số bán bia lên sáu triệu pints (3,42 triệu lít), theo Hiệp hội Bia và Quán rượu Anh, nhất là khi trận đấu bắt đầu lúc 7 giờ tối, khung giờ thích hợp với đại đa số CĐV Anh. 

Kênh thương mại điện tử VoucherCodes dự đoán trận đấu sẽ thúc đẩy chi tiêu bán lẻ thêm 151 triệu bảng, trong đó 104 triệu bảng chi cho đồ ăn và thức uống, 23,5 triệu bảng Anh cho quần áo thể thao và tivi mới, 19,7 triệu bảng Anh chi cho quà lưu niệm và 71 triệu bảng Anh chi cho các quán rượu.

Nguồn: [Link nguồn]

World Cup: Nhà báo Mỹ đột tử ở sân vận động khi đang đưa tin trận Argentina – Hà Lan

Nhà báo Mỹ Grant Wahl, 48 tuổi, đột ngột qua đời khi đang tham gia đưa tin về World Cup 2022 ở Qatar.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Linh - Ảnh: Reuters ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN