Covid-19: Tây Ban Nha phát hiện gần 700 ổ dịch, Pháp "đi sai đường"

Chỉ 7 tuần sau khi tuyên bố kiểm soát được làn sóng lây lan Covid-19 đầu tiên, các chuyên gia y tế ở Tây Ban Nha đang “tá hỏa” khi quốc gia lại một lần nữa rơi vào tình trạng nguy cấp do virus lây lan. Ở Pháp, tình hình cũng không khá hơn là mấy khi số người mắc mới virus trong ngày gia tăng khó kiểm soát.

Theo số liệu được công bố bởi chính phủ, trong 7 ngày gần đây, mỗi ngày Tây Ban Nha ghi nhận trung bình khoảng 4.900 ca nhiễm mới Covid-19.

Sự gia tăng đột biến số ca nhiễm virus khiến ngày càng có nhiều nước châu Âu áp dụng quy định hạn chế công dân đến du lịch ở Tây Ban Nha.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, hiện có 675 ổ dịch được phát hiện ở nước này. Nhiều trường hợp người mang virus lây lan trong cộng đồng đã “không được kiểm soát tốt”.

Vào giữa tháng 3, Tây Ban Nha đã áp đặt lệnh phong tỏa cả nước, được đánh giá là nghiêm ngặt nhất châu Âu. Khi các biện pháp hạn chế sự lây lan của virus được dỡ bỏ hôm 21.6, trung bình mỗi ngày Tây Ban Nha chỉ nhận hơn 230 ca nhiễm mới.

Tuy nhiên, số người mắc mới virus ở xứ sở bò tót đã tăng mạnh trở lại từ tuần đầu tiên của tháng 7. Các chuyên gia cho rằng, chính phủ đã quá vội vàng khi mở cửa lại kinh tế, một phần xuất phát từ nguồn thu du lịch hấp dẫn trong mùa hè.

Tây Ban Nha phát hiện gần 700 ổ dịch trên cả nước, việc kiểm soát là khó khăn (ảnh: SCMP)

Tây Ban Nha phát hiện gần 700 ổ dịch trên cả nước, việc kiểm soát là khó khăn (ảnh: SCMP)

Du lịch là một trong những ngành quan trọng đóng góp vào GPD của Tây Ban Nha. Nhưng trong bối cảnh nhiều quốc gia khuyến cáo công dân hạn chế đến Tây Ban Nha vì nguy cơ nhiễm virus, việc quá nóng vội rõ ràng khiến nước này trả giá đắt.

“Thời tiết bắt đầu ấm lên khiến nhiều người chủ quan và muốn ra ngoài thư giãn. Việc tiệc tùng và hội họp sau nhiều ngày phải ở trong nhà là dễ hiểu và điều này tạo ra cơn bão lây lan”, Salvador Macip – chuyên gia y tế tại Đại học Catalonia – nhận xét.

Chính quyền nhiều bang tại Tây Ban Nha đã thực hiện các biện pháp quyết liệt ngăn chặn virus tái bùng phát mạnh trở lại. Ví dụ như đóng của các hộp đêm và bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng bất chấp thời tiết nắng nóng, người dân than thở vì họ không quen.

Đến ngày 13.8, Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 376.864 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 28.579 người tử vong.

Ở Pháp, số ca nhiễm mới Covid-19 cũng tăng mạnh trong những ngày gần đây. Thủ tướng Pháp Jean Castex cho rằng, quốc gia hình lục lăng đã “đi sai đường” trong dịch bệnh.

“Khoảng 3 tuần trước, chúng ta chỉ ghi nhận 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, giờ số ca nhiễm trong thời gian tương tự là hơn 2.000 người. Mỗi ngày chúng ta lại phát hiện thêm 25 ổ dịch mới”, ông Castex phát biểu.

Pháp đang chứng kiến những ca nhiễm virus tăng trở lại (ảnh: BBC News)

Pháp đang chứng kiến những ca nhiễm virus tăng trở lại (ảnh: BBC News)

Các biện pháp kiểm dịch được Pháp nới lỏng từ ngày 5.6. Nhiều người dân đã đi du lịch khi nghỉ hè và du khách nước ngoài cũng được phép nhập cảnh vào Pháp.

Việc số ca nhiễm virus gia tăng khiến Pháp phải bắt buộc người dân đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt khi sử dụng phương tiện công cộng. Các cuộc tụ tập trên 5.000 người sẽ bị cấm ít nhất tới ngày 30.10, đồng nghĩa với việc nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội bị hủy bỏ.

Ở thủ đô Paris, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng.

“Trừ khi chúng ta hành động quyết liệt, nếu không, dịch bệnh sẽ quay trở lại và rất khó kiểm soát lần nữa”, ông Castex nói.

Tối ngày 12.8 theo giờ địa phương, Pháp ghi nhận 2.524 ca nhiễm virus mới sau 24 giờ.

Đến ngày 13.8, Pháp ghi nhận tổng cộng 206.696 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 30.371 trường hợp tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ ”chìa khóa” thời Liên Xô giúp Nga sở hữu vắc xin Covid-19 nhanh nhất thế giới

Hôm 11.8, Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vắc xin Covid-19, gây bất ngờ cho cộng đồng quốc tế....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – BBC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN