Covid-19: Mỹ phá lệ để giải cứu Ấn Độ đang nguy ngập

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hãng tin ANI cho biết Mỹ hôm 25-4 đồng ý gửi nguyên liệu thô sản xuất vắc-xin Covid-19 cần thiết cho Ấn Độ. Trước đây, Mỹ cấm xuất khẩu các nguyên liệu thô này với lý do phải ưu tiên chăm sóc người Mỹ.

Nhiều quốc gia gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch cung cấp khí oxy, máy thở, nguyên liệu vắc-xin, bộ dụng cụ bảo vệ cá nhân và máy tạo oxy để giúp Ấn Độ chống lại đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng chưa từng có.

Hãng tin ANI cho biết Mỹ hôm 25-4 đồng ý gửi nguyên liệu thô sản xuất vắc-xin Covid-19 cần thiết cho Ấn Độ. Trước đây, Mỹ cấm xuất khẩu các nguyên liệu thô này với lý do phải ưu tiên chăm sóc người Mỹ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gọi điện cho người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval, đề nghị gửi nguồn lực và vật tư cho Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) nhằm tăng cường sản xuất vắc-xin chống lại Covid-19.

Ấn Độ đang đối mặt tình trạng thiếu khí oxy và máy thở y tế. Ảnh: AP

Ấn Độ đang đối mặt tình trạng thiếu khí oxy và máy thở y tế. Ảnh: AP

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Emily Horne tuyên bố: "Cũng giống như Ấn Độ đã hỗ trợ Mỹ khi các bệnh viện của chúng tôi gặp áp lực trong giai đoạn bùng phát Covid-19 đầu tiên, Mỹ quyết tâm giúp đỡ Ấn Độ vào thời điểm cần thiết".

Mỹ trước đó bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề cung cấp nguyên liệu thô cho SII dù cấm xuất khẩu nguyên liệu vắc-xin thô để "chăm sóc sức khỏe cho người Mỹ trước tiên". Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar cũng đề cập tới vấn đề này trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken gần đây.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 25-4 thông báo các thiết bị y tế quan trọng, bao gồm hàng trăm máy tạo oxy và máy thở, đang được chuyển từ Anh đến Ấn Độ. Lô hàng dự kiến tới vào ngày 27-4. Ông Johnson vừa hủy chuyến thăm Ấn Độ do số ca mắc Covid-19 gia tăng.

Một người mặc đồ bảo hộ đứng cạnh xe cấp cứu chở bệnh nhân Covid-19 qua đời ở thủ đô New Delhi hôm 24-4. Ảnh: Reuters

Một người mặc đồ bảo hộ đứng cạnh xe cấp cứu chở bệnh nhân Covid-19 qua đời ở thủ đô New Delhi hôm 24-4. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố hỗ trợ Ấn Độ. Bà Merkel hôm 25-4 cho biết Berlin sẽ viện trợ khẩn cấp cho New Delhi và nói: "Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông trước những nỗi đau khổ mà Covid-19 gây ra cho cộng đồng của các bạn một lần nữa".

Ủy ban châu Âu (EC) đã kích hoạt Cơ chế bảo vệ dân sự của EU, đồng thời tìm cách gửi khí oxy và thuốc tới Ấn Độ sau khi nhận được yêu cầu từ New Delhi.

"Báo động về tình hình dịch tễ ở Ấn Độ. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ" - Chủ tịch EC Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội Twitter hôm 25-4.

Trước đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng bày tỏ tình đoàn kết với Ấn Độ.

Theo AP, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng chóng mặt trong những ngày gần đây. Các bệnh viện ở thủ đô New Delhi và trên khắp đất nước phải từ chối nhận bệnh nhân vì hết khí oxy và giường.

Ấn Độ ghi nhận 349.391 ca mắc Covid-19 và 2.767 ca tử vong mới hôm 25-4, lập kỷ lục toàn cầu. Trang worldometers.info thống kê nước này đang có 17.306.300 ca mắc Covid-19, 195.116 ca tử vong và 14.296.640 trường hợp phục hồi.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ nói gì khi Ấn Độ có số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao kỷ lục?

Trong bối cảnh tranh chấp biên giới giữa 2 nước chưa được giải quyết triệt để, chính phủ và một số doanh nghiệp Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN