Covid-19: Kiểm tra sức khỏe người hồi phục ở Vũ Hán, phát hiện đáng lo ngại

100 người hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 ở thành phố Vũ Hán gần đây tham gia kiểm tra ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy có tới 90 người vẫn còn dấu hiệu của tổn thương phổi.

Kiểm tra thông tin người ra vào khu trang trại ở Tân Cương.

Kiểm tra thông tin người ra vào khu trang trại ở Tân Cương.

Theo Thời báo Hoàn cầu, nhóm nghiên cứu tại bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán, do Peng Zhiyong, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt dẫn dầu, đã kiểm tra ngẫu nhiên 100 người từng nhiễm Covid-19.

Đây là giai đoạn đầu tiên trong chương trình nghiên cứu kéo dài một năm. Giai đoạn đầu đã kết thúc vào tháng 7. Độ tuổi trung bình của 100 người tham gia kiểm tra sức khỏe là 59.

Theo kết quả nghiên cứu, 90% số người tham gia kiểm tra vẫn còn tổn thương phổi, nghĩa là chức năng phổi của họ chưa trở về mức như người khỏe mạnh.

Nhóm nghiên cứu cũng yêu cầu những người này đi lại trong 6 phút. Họ phát hiện những người từng nhiễm Covid-19 chỉ đi được 400 mét trong 6 phút, trong khi với người khỏe mạnh là 500 mét.

Một số người vẫn phải phụ thuộc vào máy thở oxy dù đã xuất viện được 3 tháng. Một nhóm khác do Liang Tengxiao, bác sĩ bệnh viện Dongzhimen ở Bắc Kinh, đang đánh giá sức khỏe của những người khỏi bệnh trên 65 tuổi.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có 10 trong số 100 người khỏi bệnh đã không còn có kháng thể. 5 người âm tính với xét nghiệm nucleic acid nhưng lại dương tính với xét nghiệm Immunoglobulin M (IgM), do đó vẫn phải cách ly thêm một lần nữa.

IgM là kháng thể đầu tiên mà cơ thể tạo ra khi virus tấn công. Kết quả dương tính nghĩa là người bệnh mới bị nhiễm virus. Hiện chưa rõ có phải những người này đã bị tái nhiễm Covid-19 hay không.

Bác sĩ Peng nói cả 100 người tham gia kiểm tra đều đang hồi phục hệ miễn dịch. Nhiều người bị trầm cảm vì gia đình xa lánh, không muốn ngồi ăn cơm cùng.

Có chưa tới một nửa trong số 100 người hồi phục đã quay trở lại làm việc, theo kết quả nghiên cứu.

Theo số liệu chính thức, Vũ Hán – thành phố từng là tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc, ghi nhận 50.340 ca nhiễm Covid-19, trong đó 46.471 ca khỏi bệnh và 3.869 ca tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Philippines xin lỗi vì hết tiền hỗ trợ giữa dịch Covid-19

Tổng thống Rodrigo Duterte đã nói lời xin lỗi trên sóng truyền hình vì Philippines không còn tiền hỗ trợ cho người dân bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN