Covid-19: Đan Mạch, Anh "chơi lớn", bỏ hết hạn chế phòng dịch

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Covid-19 sẽ không còn được phân loại là bệnh "nghiêm trọng về mặt xã hội" tại Đan Mạch bắt đầu từ tháng tới.

Đài RT ngày 27-1 cho biết Đan Mạch đã thông báo rằng họ sẽ loại bỏ gần như tất cả hạn chế Covid-19 vì không còn xem đây là một bệnh "nghiêm trọng về mặt xã hội".

"Tối nay, chúng ta có thể nhún vai và mỉm cười một lần nữa. Chúng ta có những tin tức tuyệt vời. Bây giờ, chúng ta có thể loại bỏ các hạn chế Covid-19 cuối cùng ở Đan Mạch" - Thủ tướng Mette Frederiksen tuyên bố ngày 26-1.

Biện pháp phòng chống Covid-19 duy nhất mà Đan Mạch còn áp dụng là xét nghiệm Covid-19 đối với người từ nước ngoài nhập cảnh vào Đan Mạch.

Bà Frederiksen lưu ý về "nghịch lý và sự kỳ lạ", trong đó Đan Mạch ghi nhận tỉ lệ mắc Covid-19 cao nhất cho đến nay nhưng vẫn dỡ bỏ các hạn chế, một phần là do sự sụt giảm số bệnh nhân Covid-19 cần chăm sóc đặc biệt. 

Địa điểm xét nghiệm Covid-19 ở Dueholmskolen - Đan Mạch. Ảnh: AP

Địa điểm xét nghiệm Covid-19 ở Dueholmskolen - Đan Mạch. Ảnh: AP

Bộ trưởng Y tế Magnus Heunicke cho hay Covid-19 sẽ không còn được xem là một bệnh "nghiêm trọng về mặt xã hội" từ ngày 1-2 tới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Đan Mạch có tổng cộng gần 1,5 triệu ca mắc Covid-19 và 3.635 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát. Khoảng 80% người dân Đan Mạch được tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 và một nửa dân số đã tiêm mũi tăng cường.

Anh sẽ không bắt buộc đeo khẩu trang trong các không gian kín. Ảnh: The Times

Anh sẽ không bắt buộc đeo khẩu trang trong các không gian kín. Ảnh: The Times

Trong khi đó, Anh ngày 27-1 cũng dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 được áp đặt để kiềm chế biến thể Omicron, cụ thể là không đòi hỏi phải đeo khẩu trang trong các không gian kín và không cần hộ chiếu vắc-xin để vào các địa điểm như hộp đêm, sân bóng đá và các sự kiện quy mô lớn.

Anh dỡ bỏ những hạn chế Covid-19 trước đây vào ngày 19-7-2021, được gọi là "Ngày tự do", nhưng sau đó đề ra các hạn chế mới khi làn sóng Omicron ập đến.

Số ca mắc Covid-19 tại Anh đã giảm mạnh trong 2 tuần qua mặc dù vẫn ở mức cao. Bộ trưởng Y tế Sajid Javid tin rằng vắc-xin, xét nghiệm và thuốc kháng virus SARS-CoV-2 giúp Anh có rào chắn bảo vệ mạnh nhất ở châu Âu, cho phép quốc gia này dần trở lại cuộc sống bình thường.

Tính đến ngày 27-1, Anh có tổng cộng 16.149.319 ca mắc Covid-19, 154.702 ca tử vong và 12.781.312 trường hợp phục hồi.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO: Đại dịch COVID-19 sắp kết thúc ở châu Âu

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge dự báo rằng tình hình đại dịch COVID-19 ở châu Âu có thể sắp kết thúc nhưng sẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN