Có gì trên 2 mẫu UAV hiện đại bậc nhất Triều Tiên mới công bố?

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV đã công bố hình ảnh 2 mẫu máy bay không người lái (UAV) hiện đại bậc nhất của nước này.

Ông Kim Jong Un thị sát UAV Saetbyol-4 (ảnh: KCTV)

Ông Kim Jong Un thị sát UAV Saetbyol-4 (ảnh: KCTV)

News Week hôm 17/1 đưa tin, KCTV mới đây đăng tải hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên – ông Kim Jong Un – thị sát căn cứ không quân đang vận hành những mẫu UAV tiên tiến nhất của Bình Nhưỡng. Thời gian và địa điểm chuyến thị sát của ông Kim không được tiết lộ.

Trang phục ông Kim mặc cho thấy chuyến thị sát dường như diễn ra vào mùa hè hoặc mùa thu.

Theo KCTV, 2 mẫu máy bay ông Kim thị sát là UAV trinh sát chiến lược Saetbyol-4 (Sao Mai-4) và UAV tấn công đa năng Saetbyol-9 (Sao Mai-9).

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, 2 mẫu UAV của Triều Tiên có các nét giống UAV RQ-Q Global Hawk (biệt danh “Ác điểu”) và MQ-9 Reaper (biệt danh “Thần chết”) do Mỹ phát triển.

Trong một bài phân tích trên The Drive, ông Tyler Rogoway – chuyên gia quân sự Mỹ – nhận xét, Saetbyul-4 có thiết kế khá giống Global Hawk là dòng UAV trinh sát. Saetbyul-9 thiết kế giống với MQ-9 Reaper là dòng UAV tấn công.

Mỹ từng sử dụng UAV MQ-9 Reaper trong nhiều nhiệm vụ tấn công. UAV này có thể mang nhiều vũ khí như bom lượn và tên lửa không đối đất.

Theo News Week, UAV Saetbyol-4 và UAV Saetbyol-9 được Triều Tiên “trình làng” hồi tháng 7 năm ngoái. Trong một đoạn video do truyền thông Triều Tiên đăng tải, 2 chiếc UAV đang bay trên bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng. Chúng hoạt động bình thường và không phải mô hình.

Thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến của UAV Saetbyol-4 và UAV Saetbyol-9 chưa được Triều Tiên tiết lộ.

“Chưa có thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật của loại UAV giống với Global Hawk do Triều Tiên phát triển. Hình dáng và kích thước cho thấy Saetbyol-4 được thiết kế để bay cao với khoảng cách xa. Dòng UAV trinh sát RQ-4A của Mỹ có thể bay liên tục hơn 30 giờ và được trang bị các cảm biến hình ảnh, phát tín hiệu và đánh dấu mục tiêu đang di chuyển”, chuyên gia Rogoway bình luận.

Ông Kim Jong Un đứng cạnh UAV Saetbyol-9 (ảnh: KCTV)

Ông Kim Jong Un đứng cạnh UAV Saetbyol-9 (ảnh: KCTV)

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy UAV Saetbyol-9 dường như có sải cánh dài 19,8 mét, kém hơn một chút so với sải cánh 20,1 mét của MQ-9 Reaper. Triều Tiên từng trưng bày UAV Saetbyol-9 ở Bình Nhưỡng với 6 giá treo vũ khí dưới cánh, kèm theo là một loại tên lửa không đối đất, theo The Drive.

Theo ông Rogoway, Triều Tiên hiện chưa sở hữu mạng lưới vệ tinh dày đặc để có thể điều khiển UAV bay quá xa căn cứ. Những cảm biến công nghệ cao mà RQ-4 và MQ-9 (UAV Mỹ) được tích hợp vẫn nằm ngoài công nghệ của Triều Tiên.

Hình ảnh ông Kim Jong Un thị sát 2 UAV mới xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Triều Tiên – Hàn Quốc ngày càng căng thẳng.

Hôm 16/1, ông Kim Jong Un đã kêu gọi Triều Tiên sửa đổi hiến pháp để coi Hàn Quốc là “kẻ thù chính”. Quốc hội Triều Tiên cũng phê chuẩn việc bãi bỏ Ủy ban Thống nhất Hòa bình – cơ quan hoạt động với mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản triển khai cuộc tập trận hải quân phối hợp, có sự tham gia của một tàu sân bay Mỹ, trong khi các nhà ngoại giao cấp cao của ba nước gặp nhau tại Seoul để bàn về căng thẳng gia tăng với Bình Nhưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – News Week, The Drive ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN