Ukraine nói về trường hợp hết vũ khí

Dmytro Kuleba – Ngoại trưởng Ukraine – cho rằng, Mỹ và NATO có thể phải trả giá đắt nếu Nga chiến thắng ở Ukraine.

Binh sĩ Ukraine vận chuyển đạn pháo trên chiến trường Donetsk (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine vận chuyển đạn pháo trên chiến trường Donetsk (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới đây của ABC News (báo Mỹ), ông Kuleba cho rằng, viện trợ nhiều hơn cho Ukraine sẽ giúp NATO tránh phải đối đầu trực tiếp với Nga, mà khi đó quân đội Mỹ buộc phải can thiệp, Ukrainska Pravda hôm 16/1 đưa tin.

“Dù cái giá của việc hỗ trợ Ukraine hiện nay có là bao nhiêu, thì cũng rẻ hơn nhiều so với cái giá phải trả để khắc phục tình trạng hỗn loạn xảy ra nếu Ukraine thua cuộc”, ông Kuleba nói.

“Ngay cả khi hết vũ khí, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu bằng xẻng. Điều mà Ukraine đang bị đe dọa là sự tồn vong của quốc gia”, ông Kuleba nhấn mạnh.

Bình luận về kịch bản đàm phán hòa bình với Nga, ông Kuleba cho hay, hiện tại, Ukraine loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga nhằm chấm dứt xung đột.

Theo ông Kuleba, Ukraine chỉ có thể chấp nhận đàm phán khi giành thế thắng trên chiến trường.

Tuy nhiên, ông Kuleba cũng thừa nhận rằng, quân đội Nga đã “rút ra kinh nghiệm” và đang “thích nghi tốt hơn nhiều trên chiến trường”.

Ông Kuleba cho rằng, quân đội Nga có thể hứng “nhiều thất bại” trong năm 2024.

Theo RT, từ cuối tháng 2/2022, Mỹ đã chi hơn 113 tỷ USD để viện trợ vũ khí và tài chính cho Ukraine. Chiến dịch phản công hồi tháng 6 năm ngoái của Ukraine khiến Mỹ thất vọng và có ý định thắt chặt hầu bao.

Quốc hội Mỹ hiện vẫn chưa phát tín hiệu có thể thông qua gói tài chính mới, trong đó có hơn 60 tỷ USD viện trợ thêm cho Ukraine.

Trong cuộc gặp Tổng thống Ukaine Zelensky ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 16/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.

“Chúng tôi quyết tâm duy trì hỗ trợ cho Ukraine và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với quốc hội để làm điều đó. Tôi biết các đồng minh của chúng tôi ở châu Âu đang làm điều tương tự”, ông Blinken nói với ông Zelensky.

Phát biểu tại Davos, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây viện trợ nhiều hơn và đề nghị NATO nhanh chóng kết nạp Ukraine vào khối.

Đáp lại, ông Stoltenberg – Tổng thư ký NATO – cho biết, Ukraine đang “ở gần NATO hơn bao giờ hết”.

Nguồn: [Link nguồn]

83 phái đoàn từ các quốc gia thuộc châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ đã tới Davos (Thụy Sĩ) và thảo luận về kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc - Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN