Cô gái Campuchia bị bắt vì giết động vật hoang dã rồi nấu ăn

Sự kiện: Tin tức Campuchia

Cô gái trẻ đã kiếm được 500 USD nhờ đăng video ăn thịt động vật lên Youtube.

Cô gái Campuchia bị bắt vì giết động vật hoang dã rồi nấu ăn - 1

Ah Lin Tuch  là một cô gái trẻ khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng Campuchia thời gian qua. Cô này thường xuyên bắt những động vật hoang dã như chim, rắn, cá đuối và…nấu ăn tại chỗ. Video của Lin Tuch thu hút hàng chục ngàn lượt xem.

Cô gái Campuchia bị bắt vì giết động vật hoang dã rồi nấu ăn - 2

Tuy nhiên, hành động của Lin Tuch đã không được lực lượng chức năng chấp thuận. Mới đây, cô gái này đã bị bắt giữ vì hành vi phạm pháp của mình. Tờ Daily Mail cho biết, cô gái này mua mèo rừng, rắn, kì nhông ở gần nhà rồi nướng ăn.

Cô gái Campuchia bị bắt vì giết động vật hoang dã rồi nấu ăn - 3

Mặc dù Lin Tuch đã xóa bỏ các video trên mạng nhưng hành động này vẫn bị phát hiện. Bộ Môi trường Campuchia sau đó đã thực hiện chiến dịch truy tìm Lin Tuch và cô gái này bị bắt ngay sau đó.

Cô gái Campuchia bị bắt vì giết động vật hoang dã rồi nấu ăn - 4

Tại đồn, cô gái trẻ thừa nhận đã ăn thịt động vật hoang dã và nhận thức được hành vi sai trái của mình. Cô này cho biết đã kiếm được 500 USD (khoảng 10 triệu đồng) nhờ tiền quảng cáo từ Youtube với các video đăng tải.

Cô gái Campuchia bị bắt vì giết động vật hoang dã rồi nấu ăn - 5

Đại diện Bộ Môi trường Campuchia, nói: “Chúng tôi đang thu thập bằng chứng để có thể xử phạt Lin Tuch vì hành vi này. Những loài động vật hoang dã bị nướng không nằm trong sách đỏ nhưng được nhà nước bảo vệ. Chỉ có một con duy nhất đang có nguy cơ tuyệt chủng”.

Lin Tuch khai nhận: “Tôi mua những con vật này ngoài chợ và không biết rằng hành vi này là vi phạm. Tôi thừa nhận tội lỗi của mình”.

Bà mẹ Nam Phi giết động vật hoang dã để kiếm sống

Van der Westhuizen cho rằng sở thích săn bắn của cô có lợi cho việc bảo tồn. Rất nhiều người phản đối lý lẽ của cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN