Chuyên gia y tế: Phải mất cả năm trời mới có thể sản xuất vắc xin chống dịch corona

Giám đốc khoa học của công ty dược phẩm hàng đầu tại Mỹ - Johnson & Johnson, tiến sĩ Paul Stoffels cho biết, ông đang “vô cùng lo lắng” khi dịch corona có thể trở thành đại dịch toàn cầu.

Có thể mất tới 12 tháng để sản xuất vắc xin ngừa virus corona (ảnh: Dailystar)

Có thể mất tới 12 tháng để sản xuất vắc xin ngừa virus corona (ảnh: Dailystar)

Theo tiến sĩ Paul Stoffels, các nhà khoa học tại Mỹ và Trung Quốc hiện đang chạy đua với thời gian để nghiên cứu vắc xin chống virus corona. Các nhà khoa học đều tự tin rằng dự án này sẽ thành công, tuy nhiên, có thể mất tới cả năm trời hoặc thậm chí lâu hơn.

Ông Paul Stoffels cũng cho biết rằng, công ty dược phẩm Johnson & Johnson đã bắt đầu thực hiện dự án nghiên cứu vắc xin chống corona từ hai tuần trước.

“Tôi đang rất lo lắng rằng corona có thể trở thành đại dịch toàn cầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu nghiên cứu vắc xin ngừa corona từ hai tuần trước. Chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng corona nhiều khả năng tạo ra một cuộc khủng hoảng y tế toàn thế giới”, ông Paul Stoffels trả lời phỏng vấn.

Theo nhận định của tiến sĩ Stoffels, nghiên cứu vắc xin chống virus corona sẽ khó khăn và tốn nhiều thời gian ngang với việc phát triển vắc xin ngừa Zika (loại virus ăn não người) và thế giới nên chuẩn bị sẵn sàng trong thời gian khó khăn này.

Ông Stoffels cũng cảnh báo rằng vắc xin ngừa virus corona có thể sẽ mất tới một năm để hoàn thành. Hiện công ty dược phẩm Johnson & Johnson đang có 5 nhóm riêng biệt cùng nghiên cứu phát triển vắc xin chống corona. Ông Stoffels hy vọng trong 2 – 3 tháng tới, việc nghiên cứu vắc xin có thể đạt thành công bước đầu.

Tính đến ngày 28.1, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 4.000 trường hợp nhiễm virus corona và 106 người tử vong. Tại Mỹ cũng đã có 5 trường hợp bị nhiễm virus được báo cáo.

Về phương pháp điều trị corona hiện nay, tiến sĩ Stoffels cho rằng phác đồ điều trị SARS (hội chứng suy hô hấp cấp) đang được đánh giá là hiệu quả nhất.

Ông Stoffels cũng chỉ ra rằng đối tượng dễ bị lây nhiễm corona nhất là người già và trẻ em - những người có sức đề kháng yếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona: Quận ở TQ thưởng nóng tiền cho dân nếu ”chỉ điểm” người đến từ Vũ Hán

Ngày 27.1, quận Chính Định thuộc tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã tuyên bố treo thưởng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu đồng)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Dailystar ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN