Chuyên gia hàng đầu Mỹ, WHO lên tiếng về việc tiêm bổ sung mũi vaccine thứ 3

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một nhóm chuyên gia từng làm việc cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và chuyên gia từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tuyên bố việc tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 3 là không cần thiết đối với đa số mọi người.

Tiêm vaccine mũi thứ 3 là không cần thiết đối với đại đa số mọi người, theo các chuyên gia.

Tiêm vaccine mũi thứ 3 là không cần thiết đối với đại đa số mọi người, theo các chuyên gia.

Philip Krause và Marion Gruber, hai chuyên gia hàng đầu tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), là người ra tuyên bố trên tạp chí The Lancet. Cả hai đã nộp đơn từ chức hai tuần trước.

Các chuyên gia của WHO cũng đưa ra tuyên bố tương tự là nhà khoa học hàng đầu Soumya Swaminathan, Ana-Maria Henao-Restrepo và Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO.

“Bất kỳ quyết định nào về nhu cầu hoặc thời điểm tiêm liều vaccine thứ 3 cần phải dựa trên những phân tích về dữ liệu lâm sàng hoặc dịch tễ học được kiểm chứng đầy đủ”, nhóm chuyên gia cùng ra tuyên bố trên tạp chí The Lancet.

"Bằng chứng hiện tại không cho thấy cần tiêm mũi thứ 3 đối với đại đa số mọi người, bởi hiệu quả chống ca bệnh nghiêm trọng trong số những người tiêm hai mũi vẫn cao", bài viết của nhóm chuyên gia, trong đó có Krause và Gruber, cho biết.

"Vaccine Covid-19 sẽ cứu được nhiều người nhất nếu được tiêm cho nhóm người chưa từng tiêm chủng. Ngay cả khi mũi tiêm thứ 3 mang lại một số lợi ích, nó cũng không lớn hơn lợi ích của việc cung cấp bảo vệ ban đầu cho những người chưa được tiêm chủng", nhóm các chuyên gia cho biết thêm.

Nhóm chuyên gia đưa ra tuyên bố vài ngày sau khi nhà khoa học đứng sau vaccine AstraZeneca, giáo sư Sarah Gilbert của Đại học Oxford (Anh), cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm trương tự, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ The Telegraph.

“Chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp. Những người có hệ miễn dịch suy giảm và người cao tuổi sẽ cần tiêm nhắc lại. Nhưng tôi không nghĩ rằng cần tiêm nhắc lại cho tất cả mọi người. Đa số mọi người đã tiêm đầy đủ vaccine đều có khả năng miễn dịch lâu dài", bà Gillbert nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà khoa học đứng sau vaccine AstraZeneca nói về tiêm mũi vaccine thứ ba

Tiêm mũi vaccine thứ ba để tăng cường khả năng miễn dịch có thể là không cần thiết đối với nhiều người, một nhà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN