Chùm ảnh các nước châu Á trang hoàng mừng Tết

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Không khí Tết Nguyên đán tại Trung Quốc, Malaysia và Singapore đã rất nhộn nhịp khi nhiều con phố, địa điểm du lịch được trang trí rực rỡ và có nhiều hoạt động đón năm mới.

Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2023, các khu phố ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Malaysia, Singapore... đã được trang trí đẹp mắt.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, tổng số chuyến vận tải hành khách trong đợt cao điểm Tết năm nay, hay còn gọi là "Xuân vận", dự kiến đạt 2,1 tỉ chuyến, gần gấp đôi so với năm 2022 và bằng 70,3% so với năm 2019, Tân Hoa xã đưa tin.

Theo tờ Straits Times, đèn lồng đón mừng năm mới tại Chinatown (Singapore) năm nay được Ủy ban Lễ hội Chinatown tổ chức và được Tổng cục Du lịch Singapore hỗ trợ. Các đèn lồng này sẽ được thắp sáng hàng đêm cho đến ngày 19-2. Những chiếc đèn lồng và đèn đường hình con thỏ sẽ được treo dọc theo đường New Bridge, đường Eu Tong Sen, đường South Bridge và lần đầu tiên xuất hiện trên đường Upper Cross của Chinatown.

Tại Malaysia, đường phố, chùa, các địa điểm công cộng đã được trang hoàng lộng lẫy nhiều màu sắc chào đón năm mới.

Biểu diễn múa rồng bên ngoài trung tâm văn hóa Hải Điến, quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Biểu diễn múa rồng bên ngoài trung tâm văn hóa Hải Điến, quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Người dân chọn đồ trang trí năm mới tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Người dân chọn đồ trang trí năm mới tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Các hình trang trí chữ mang ý nghĩa chúc phúc, tốt lành là một phần quan trọng trong trang trí nhà cửa dịp năm mới của người dân Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Các hình trang trí chữ mang ý nghĩa chúc phúc, tốt lành là một phần quan trọng trong trang trí nhà cửa dịp năm mới của người dân Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nhân viên trang trí toa tàu tại ga xe lửa Vũ Hán ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nhân viên trang trí toa tàu tại ga xe lửa Vũ Hán ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Du khách chụp ảnh tại chùa Thiên Hậu ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Du khách chụp ảnh tại chùa Thiên Hậu ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Du khách chụp ảnh những đèn lồng đỏ tại chùa Thiên Hậu ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Du khách chụp ảnh những đèn lồng đỏ tại chùa Thiên Hậu ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nhiều du khách thích thú trước cảnh trang trí chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán tại chùa Thiên Hậu, Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nhiều du khách thích thú trước cảnh trang trí chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán tại chùa Thiên Hậu, Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chùa Thiên Hậu ở Kuala Lumpur rực rỡ bên những chiếc đèn lồng trang trí. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chùa Thiên Hậu ở Kuala Lumpur rực rỡ bên những chiếc đèn lồng trang trí. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Những chiếc đèn lồng hình thỏ và đồ trang trí theo chủ đề thỏ được lắp đặt để chào đón du khách trên các đường phố ở Chinatown, Singapore. Ảnh: STRAITS TIMES

Những chiếc đèn lồng hình thỏ và đồ trang trí theo chủ đề thỏ được lắp đặt để chào đón du khách trên các đường phố ở Chinatown, Singapore. Ảnh: STRAITS TIMES

Người dân tham quan, mua sắm Tết tại khu Chinatown. Ảnh: STRAITS TIMES

Người dân tham quan, mua sắm Tết tại khu Chinatown. Ảnh: STRAITS TIMES

Các địa điểm tập trung đông khách tham quan tại khu Chinatown, Singapore được trang trí lộng lẫy để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Ảnh: STRAITS TIMES

Các địa điểm tập trung đông khách tham quan tại khu Chinatown, Singapore được trang trí lộng lẫy để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Ảnh: STRAITS TIMES

Hình ảnh thỏ được trang trí tại nhiều địa điểm tại Singapore. Ảnh: STRAITS TIMES

Hình ảnh thỏ được trang trí tại nhiều địa điểm tại Singapore. Ảnh: STRAITS TIMES

Nguồn: [Link nguồn]

Chùm ảnh: Người dân Trung Quốc về nhà đón Tết Nguyên Đán

Nhiều người dân Trung Quốc bắt đầu hành trình về nhà đoàn tụ với gia đình dịp Tết Nguyên đán, khi các quy định về chống dịch COVID-19 được nới lỏng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHOA ĐIỀM ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN