Chiến sự Iran chiều 1/4: Houthi tấn công hàng loạt mục tiêu nhạy cảm của Israel; Tổng thống Iran dự mít tinh công khai
Bộ Quốc phòng Qatar cho biết nước này đã bị ba tên lửa hành trình phóng từ Iran tấn công, trong đó một quả đã đánh trúng một tàu chở dầu.
Tổng thống Iran Pezeshkian dự mít tinh công khai cùng người dân. Ảnh từ mạng xã hội.
Hàng loạt cuộc tấn công của Iran ở vùng Vịnh
Một công dân Bangladesh đã thiệt mạng tại Fujairah, UAE, sau khi một mảnh mảnh vỡ từ thiết bị bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống, theo cơ quan truyền thông của tiểu vương quốc này.
Kho nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế Kuwait đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng UAV của Iran, gây ra “đám cháy lớn”, Cơ quan Hàng không Dân dụng Kuwait cho biết hôm thứ Tư, theo hãng thông tấn nhà nước KUNA. Vụ tấn công gây “thiệt hại đáng kể” đối với các bể chứa nhiên liệu nhưng không có thương vong, KUNA đưa tin.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết đang nỗ lực dập tắt một đám cháy tại cơ sở của một công ty sau một cuộc tấn công bằng UAV của Iran.
Tên lửa phóng từ Iran đánh trúng tàu chở dầu ngoài khơi Qatar
Bộ Quốc phòng Qatar cho biết nước này đã bị nhắm mục tiêu bởi ba tên lửa hành trình phóng từ Iran, trong đó một quả đã đánh trúng một tàu chở dầu.
Trong một bài đăng trên X, bộ này cho biết đã đánh chặn được hai tên lửa, trong khi quả thứ ba trúng một tàu chở dầu thô có tên Aqua 1 được QatarEnergy thuê.
Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán, theo Bộ Quốc phòng. Trong một tuyên bố, QatarEnergy cho biết tàu chở dầu thô Aqua 1 đã bị tấn công bằng tên lửa vào sáng sớm cùng ngày tại “vùng lãnh hải phía bắc” của Qatar.
Công ty cho biết vụ việc không gây thương tích cho thủy thủ đoàn cũng như không ảnh hưởng đến môi trường.
Houthi tấn công hàng loạt mục tiêu nhạy cảm của Israel
Lực lượng Houthi tại Yemen đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công nhằm vào miền nam Israel, cho biết “một loạt tên lửa đạn đạo” đã nhắm vào “các mục tiêu nhạy cảm của kẻ thù Israel”, và chiến dịch này được thực hiện “phối hợp với các anh em mujahideen của chúng tôi tại Iran và Hezbollah.”
Israel tuyên bố “loại bỏ” một quan chức chủ chốt của Lực lượng Quds tại Iran
Quân đội Israel cho biết đã tấn công thành công một người mà họ mô tả là người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của Quân đoàn Lebanon thuộc Lực lượng Quds của IRGC.
Theo đó, Mahdi Vafa’i đã bị tiêu diệt tại thành phố Mahallat, miền trung Iran.
Israel cho rằng Vafa’i đã thúc đẩy các “dự án ngầm” tại Lebanon và Syria trong suốt hai thập kỷ với tư cách là thành viên của lực lượng tinh nhuệ Quds, bao gồm việc thiết lập cơ sở hạ tầng cho Hezbollah và quản lý kho vũ khí.
Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.
Israel đã nhiều lần nhắm vào các thành viên lực lượng Quds trong suốt cuộc chiến với Iran, trong đó có vụ tấn công một khách sạn ở trung tâm Beirut hồi tháng trước.
Tổng thống Iran xuống dường dự mít tinh cùng người dân
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tham dự một cuộc mít tinh công khai chống lại các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, bất chấp các cuộc không kích trước đó của Mỹ và Israel khiến nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.
UAE sẽ hỗ trợ Mỹ mở eo biển Hormuz bằng vũ lực
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chuẩn bị hỗ trợ Mỹ “mở eo biển Hormuz bằng vũ lực”, theo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Ả Rập giấu tên. UAE được cho là đang vận động một nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm tạo cơ sở cho phương án này.
Một quan chức khác cho biết sự hỗ trợ quân sự có thể bao gồm các hoạt động rà phá thủy lôi và các dịch vụ khác. Một số quốc gia vùng Vịnh cũng được cho là ủng hộ khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch kiểm soát các đảo của Iran trong khu vực, bao gồm Abu Musa - hòn đảo mà UAE cũng tuyên bố chủ quyền.
Mỹ đe dọa xem xét lại quan hệ với NATO
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cảnh báo rằng Washington “sẽ phải xem xét lại” mối quan hệ với NATO sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh rạn nứt ngày càng gia tăng với các quốc gia châu Âu liên quan đến xung đột, khi nhiều nước từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự.
Tuy nhiên, ông Rubio cho biết quyết định cuối cùng “rốt cuộc” sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.
Ông Trump "sẽ không mắc bẫy" Iran
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ không cho phép Iran lợi dụng các cuộc đàm phán để thao túng Washington. “Ông ấy sẽ không để các cuộc đàm phán giả tạo bị sử dụng như một chiến thuật trì hoãn nhằm kéo dài thời gian, tạo thêm không gian cho họ… Ông ấy sẽ không mắc bẫy những trò đó,” Rubio nói với người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity.
Rubio cũng cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, dù các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran trong năm 2025 và năm nay đều “không đạt kết quả.”
Iran đã bác bỏ các tuyên bố của ông Trump về việc có liên lạc hậu trường, sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/04/2026 15:13 PM (GMT+7)
