Châu Á trang hoàng rực rỡ, người dân nô nức mua sắm chuẩn bị đón năm Dần

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Cộng đồng người châu Á tại nhiều quốc gia trên thế giới hối hả sắm đồ trang trí, lau dọn tượng Phật trước khi đón năm mới - năm con Hổ vào ngày 1/2.

Khu phố Tàu ở Singapore trang hoàng
rực rỡ đón năm mới âm lịch. Ảnh: Straitstimes

Khu phố Tàu ở Singapore trang hoàng rực rỡ đón năm mới âm lịch. Ảnh: Straitstimes

Tiểu cảnh trang trí hình gia đình hổ
cao hơn 10m ở khu phố Tàu (Singapore). Đây là điểm nhấn của khu
trưng bày gồm 300 chiếc đèn lồng được làm hoàn toàn thủ công bởi
những người thợ giàu kinh nghiệm. Ảnh: Straitstimes

Tiểu cảnh trang trí hình gia đình hổ cao hơn 10m ở khu phố Tàu (Singapore). Đây là điểm nhấn của khu trưng bày gồm 300 chiếc đèn lồng được làm hoàn toàn thủ công bởi những người thợ giàu kinh nghiệm. Ảnh: Straitstimes

Thợ lặn mặc trang phục Thần Tài biểu
diễn múa lân trong thủy cung Aquaria KLCC trước thềm Tết Nguyên đán
ở Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: EPA-EFE

Thợ lặn mặc trang phục Thần Tài biểu diễn múa lân trong thủy cung Aquaria KLCC trước thềm Tết Nguyên đán ở Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: EPA-EFE

Một phụ nữ chọn mua cây cảnh để trang
trí nhà cửa đón năm mới ở Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: Tân Hoa
Xã

Một phụ nữ chọn mua cây cảnh để trang trí nhà cửa đón năm mới ở Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: Tân Hoa Xã

Khu bán đồ trang trí, đồ vàng mã ở
Kuala Lumpur tấp nập khách mua bán. Ảnh: Tân Hoa Xã

Khu bán đồ trang trí, đồ vàng mã ở Kuala Lumpur tấp nập khách mua bán. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Trình diễn múa lân tại một ngôi chùa
ở Kuala Lumpur. Ảnh: AP

Trình diễn múa lân tại một ngôi chùa ở Kuala Lumpur. Ảnh: AP

Đèn lồng đỏ treo kín sân đền Thean
Hou (Kuala Lumpur). Ảnh: Tân Hoa Xã

Đèn lồng đỏ treo kín sân đền Thean Hou (Kuala Lumpur). Ảnh: Tân Hoa Xã

Thợ thủ công chế tác đèn lồng hình hổ
ở Surakarta (Trung Java, Indonesia). Ảnh: Tân Hoa Xã

Thợ thủ công chế tác đèn lồng hình hổ ở Surakarta (Trung Java, Indonesia). Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh: Tân Hoa Xã

Tượng Phật tại chùa Amurva Bhumi
(Jakarta, Indonesia) được lau chùi để chuẩn bị cho các nghi lễ
truyền thống dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: EPA

Tượng Phật tại chùa Amurva Bhumi (Jakarta, Indonesia) được lau chùi để chuẩn bị cho các nghi lễ truyền thống dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: EPA

Nghi lễ "tắm rửa" cho tượng tại một
ngôi đền ở Bali (Indonesia). Ảnh: EPA-EFE

Nghi lễ "tắm rửa" cho tượng tại một ngôi đền ở Bali (Indonesia). Ảnh: EPA-EFE

Ảnh: EPA-EFE

Ảnh: EPA-EFE

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh Theo Straitstimes, Tân Hoa Xã, Korea Times ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN