Cảnh báo nền kinh tế Nga năm 2023

Năm sau sẽ là năm khá thách thức với Nga trong vấn đề tài chính và thâm hụt ngân sách, trong khi GDP dự kiến sẽ giảm khoảng 1%, Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga Rossiya-24.

Phó Thủ tướng Nga Andrey Belousov. (Ảnh: Tass)

Phó Thủ tướng Nga Andrey Belousov. (Ảnh: Tass)

“Năm tới sẽ khá khó khăn với chúng ta trong vấn đề tài chính. Đó là, chúng tôi dự kiến sẽ có thâm hụt ngân sách trong năm tới, chúng tôi biết có những khoản vay. Tất cả đã được thống nhất với Ngân hàng Trung ương Nga”, ông Belousov nói.

Phó Thủ tướng Belousov cho biết, GDP của Nga dự kiến sẽ giảm 1% trong năm tới.

“Một cách tự nhiên, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3% sẽ không đạt được vào năm tới. Chắc chắn sẽ thấp hơn. Tôi nghĩ sẽ dao động quanh ngưỡng 0. Dự đoán của chúng tôi là khoảng -1%, có thể nhẹ hơn đôi chút. Quý 1 và đầu năm nay vẫn tốt, vì thế có thể có một số hiệu ứng”, ông Belousov nói.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết chính phủ dự kiến kinh tế Nga năm 2023 sẽ tốt hơn năm 2022.

“Nhìn chung, nếu không có gì xảy ra, chúng tôi dự đoán năm 2023 sẽ dễ dàng hơn cho kinh tế Nga. Chúng tôi dự đoán sẽ không có vấn đề nào nghiêm trọng. Chúng tôi đã xoay xở để kiểm soát tình hình trong nửa đầu năm 2022, và mọi thứ giờ đã trong tầm kiểm soát”, ông Belousov khẳng định.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với hãng tin Tass rằng sản lượng khai thác khí đốt của Nga trong năm 2022 giảm 12% so với năm trước, còn xuất khẩu giảm khoảng 25%.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra báo cáo triển vọng trung hạn đã điều chỉnh, trong đó cho biết GDP năm 2022 giảm 3-3,5%. Theo báo cáo, nền kinh tế Nga sẽ bắt đầu hồi phục từ nửa sau của năm 2023, dù đến cuối năm tăng trưởng GDP vẫn ở mức âm, dao động từ -4% đến -1%.

Trong giai đoạn 2024-2025, GDP Nga sẽ đạt được tăng trưởng dương, dự kiến 1,5-2,5%.

Nền kinh tế Nga chịu nhiều tác động nặng nề của hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc dù đã sang tháng thứ 11.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Trung Quốc nhận định về chiều hướng xung đột Nga - Ukraine năm 2023

Nga và Ukraine thời gian qua đã nhiều lần cáo buộc nhau không chân thành để có thể tiến tới đàm phán chấm dứt xung đột. Dựa vào quan điểm và yêu cầu của hai bên, các nhà phân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Tass ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN