Căng thẳng biên giới Trung - Ấn: Kết quả bất ngờ tại cuộc họp Ngoại trưởng 2 nước ở Nga

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí về một kế hoạch 5 điểm nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng biên giới kéo dài ở phía đông Ladakh. 

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: PTI

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: PTI

Tờ NDTV hôm 11/9 đưa tin, Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí kế hoạch 5 điểm trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Moscow vào tối 10/9, bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Quân đội Ấn Độ và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bị cuốn vào các cuộc xung đột căng thẳng ở nhiều khu vực dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở phía đông Ladakh kể từ đầu tháng 5.

Sáng 11/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) đã đưa ra một tuyên bố báo chí chung, nêu 5 điểm đã được hai bên nhất trí tại cuộc thảo luận "thẳng thắn và mang tính xây dựng" giữa Ngoại trưởng hai nước.

"Ngoại trưởng hai nước nhất trí rằng tình hình hiện nay ở khu vực biên giới không có lợi cho bên nào. Do đó, hai bên thống nhất rằng lực lượng quân đội biên giới hai bên cần tiếp tục đối thoại, nhanh chóng rút quân, duy trì khoảng cách thích hợp và làm dịu căng thẳng", theo nội dung của tuyên bố chung. 

Tuyên bố chung cũng cho biết ông Jaishankar và ông Vương nhất trí rằng hai bên cần thực hiện theo chỉ đạo từ các đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước về việc phát triển quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc, bao gồm cả việc không để bất đồng trở thành tranh chấp.

Đánh giá này là một tham chiếu rõ ràng đến các quyết định của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại 2 cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức của họ vào các năm 2018 và 2019.

"Ngoại trưởng hai nước cũng nhất trí, đôi bên sẽ tuân thủ tất cả thỏa thuận và giao thức hiện có về các vấn đề biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới và tránh bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng", tuyên bố chung nêu rõ.

Tại cuộc hội đàm, ông Jaishankar và ông Vương thống nhất khi căng thẳng biên giới giảm bớt, hai bên cần xúc tiến việc ký kết các biện pháp xây dựng lòng tin mới, nhằm duy trì và tăng cường hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới.

Tuyên bố chung cho biết hai bên cũng nhất trí tiếp tục đối thoại và liên lạc thông qua cơ chế Đại diện Đặc biệt (SR) về vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc.

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn gần LAC dâng cao trong bối cảnh quân đội Ấn Độ nhiều lần ngăn chặn binh sĩ Trung Quốc cố gắng xâm nhập, chiếm lại các cao điểm then chốt. Theo Ấn Độ, việc chiếm lĩnh những cao điểm này sẽ tạo lợi thế trên bàn đàm phán.

Hôm 7/9, binh sĩ hai nước nổ súng cảnh báo nhau. Đây là lần đầu tiên tiếng súng quân sự nổ ở LAC, kể từ năm 1975. Sau vụ nổ súng cảnh báo, hai bên đều có động thái tăng cường lực lượng, vũ khí tới khu vực biên giới khiến tình hình thêm căng thẳng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Tình thế ”căng như dây đàn” khi TQ điều 5 vạn quân tới vùng biên giới

Quân đội Ấn Độ tại Đường kiểm soát thực tế (LAC) và đặc biệt là ở Ladakh đang trong tình trạng báo động cao nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - NDTV ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN