Cái kết của hai kẻ cưỡng hiếp tập thể, cứa cổ bé gái Ấn Độ

Hai kẻ cưỡng hiếp không chỉ tấn công tình dục bé gái mà còn tra tấn em một cách dã man.

Cái kết của hai kẻ cưỡng hiếp tập thể, cứa cổ bé gái Ấn Độ - 1

Cảnh sát hộ tống một trong hai kẻ cưỡng hiếp bé gái 8 tuổi ở Ấn Độ

Hai người đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp và cố gắng giết một bé gái 8 tuổi ở quận Mandsaur của Ấn Độ vừa bị kết án tử hình theo luật chống cưỡng hiếp mới của nước này, RT đưa tin.

Các công tố viên Ấn Độ mất chưa đến hai tháng để thu thập bằng chứng trong vụ kiện chống lại Irfan Mewati, 20 tuổi, và Asif Mewati, 24 tuổi.

Hai thanh niên này đã cưỡng hiếp và tra tấn bé gái vào ngày 26.6 trước khi cứa cổ em.

Hồ sơ vụ án dài 350 trang, thu thập 92 lời khai của nhân chứng và hơn 100 mẫu chứng cứ, bao gồm các cảnh quay camera an ninh và mẫu ADN.

Thẩm phán Nisha Gupta tuyên án tử hình hai thanh niên theo luật mới của Ấn Độ dành cho những kẻ cưỡng hiếp nạn nhân dưới 12 tuổi.

Nhấn mạnh hai bị cáo "không xứng đáng được khoan dung", thẩm phán Gupta nói rằng "cái chết là cách duy nhất để trừng phạt" Asif và Irfan.

Vào ngày 26.6, hai người này đã dụ dỗ một học sinh 8 tuổi đứng đợi bố bên ngoài trường học. Chúng đưa em đến một nơi hẻo lánh và hãm hiếp em. Sau đó, chúng cứa cổ bé gái và bỏ mặc em.

Tuy nhiên, bé gái được người dân địa phương cứu và tỉnh lại trong bệnh viện khoảng 18 giờ sau cuộc tấn công. Em bị thương nặng ở cổ, mặt, đầu và vùng kín. Hiện, bé gái vẫn đang nằm viện.

"Hành động của hai bị cáo thật độc ác và khủng khiếp", thẩm phán nói trong tòa. "Bị cáo không chỉ hãm hiếp bé gái mà còn tấn công vùng kín của em và các bộ phận cơ thể nhạy cảm khác bằng dao”.

Cưỡng hiếp, sát hại bé trai, 3 kẻ ấu dâm Yemen bị bắn chết, treo xác

Ba kẻ ấu dâm ở Yemen vừa bị xử tử công khai nhằm ngăn chặn những người có ý định tương tự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN