Brazil: "Nữ hoàng ma túy" xinh đẹp cởi đồ dụ dỗ cảnh sát

Người đẹp từng lên trang bìa tạp chí Playboy bị cảnh sát giao thông chặn lại khi lái xe máy trong tình trạng bán khỏa thân.

"Nữ hoàng ma túy" Flavia Tamayo. Ảnh: Journal de Brasilia

"Nữ hoàng ma túy" Flavia Tamayo. Ảnh: Journal de Brasilia

Trang Daily Star hôm 3/1 đưa tin, Flavia Tamayo có biệt danh là "nữ hoàng ma túy" vì dính líu tới một đường dây buôn bán ma túy. 

Hôm 21/12, người đẹp này bị các sĩ quan thuộc Lực lượng cảnh sát phòng vệ Brazil chặn lại ở thành phố Presidente Prudente, thuộc bang São Paulo khi điều khiển một chiếc phân khối lớn trong tình trạng bán khỏa thân. 

Tamayo sau đó được cho là đã cởi hết số quần áo còn mặc trên người, nhằm dụ dỗ các sĩ quan cảnh sát, tạo cơ hội tẩu thoát. 

Dùng chiêu cởi đồ hòng dụ dỗ cảnh sát nhưng "nữ hoàng ma túy" vẫn bị bắt giữ

Dùng chiêu cởi đồ hòng dụ dỗ cảnh sát nhưng "nữ hoàng ma túy" vẫn bị bắt giữ

Tuy nhiên, hành động này không qua mặt được các sĩ quan. Khi kiểm tra trên hệ thống, họ phát hiện có một lệnh bắt dành cho Tamayo vì tội buôn bán ma túy. "Nữ hoàng ma túy" cuối cùng bị bắt giữ. 

Tamayo bị Lực lượng cảnh sát Dân sự của quận liên bang Federal District (Brazil) xác định là thành viên một tổ chức tội phạm chuyên cung cấp các phụ nữ cặp kè với khách hàng mua ma túy.

Những người này làm việc tại thủ phủ Brasilia của Federal District và các khu vực lân cận. Họ vừa bán ma túy vừa quan hệ tình dục với khách hàng để kiếm tiền. 

Tháng 6/2020, cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn cần sa và cocaine tại nhà riêng của Tamayo. Họ cũng phát hiện nhiều ma túy và chất kích thích ở khách sạn nơi Tamayo bị bắt giữ. 

Tháng 7/2021, một tòa án ở Federal District đã kết án Tamayo 8 năm tù vì tội buôn bán ma túy trái phép. "Nữ hoàng ma túy" thụ án tại một nhà tù một nhà tù semi-open, nơi tù nhân được ra ngoài làm việc vào ban ngày và chỉ phải trở về nhà tù vào buổi tối. 

Tamayo được phép trở về nhà tại bang Sao Paulo vào tháng 9 năm ngoái với điều kiện phải đeo thiết bị giám sát vào chân. 

Sau lần bắt giữ mới nhất hôm 21/12, Tamayo được cho là đã được tại ngoại sau khi luật sư cung cấp các tài liệu cần thiết cho tòa án. Fabricio Martins Chaves, luật sư của Tamayo, cho biết, "có một sự hiểu nhầm" liên quan tới lệnh bắt giữ nhằm vào thân chủ của mình, nhưng không cung cấp chi tiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ quan chức Mexico nóng bỏng công khai tuyên chiến với băng đảng ma túy

Sandra Cuevas, người đứng đầu quận Cuauhtémoc ở Mexico City, tuyên bố sẽ trấn áp mạnh mẽ các băng đảng ma túy, để biến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN