Brazil: Giáo sư lĩnh hậu quả vì một câu bình luận về chuyện phụ nữ bị cưỡng hiếp

Một giáo sư đại học ở Brazil gần đây đã bị đuổi việc sau tuyên bố gây sốc trước các sinh viên về chuyện phụ nữ nên xử sự thế nào trong tình huống bị cưỡng hiếp.

Giáo sư một trường đại học ở Brazil gần đây đã bị sa thải.

Giáo sư một trường đại học ở Brazil gần đây đã bị sa thải.

Giáo sư Ricardo Germano Efing mất việc sau khi đưa ra bình luận không phù hợp trong một buổi học trực tuyến, theo The Sun.

Trong giờ học khoa học, giáo sư nói với các sinh viên: “Có những thứ mà chúng ta phải thích nghi”.

“Xin lỗi các cô gái, tôi biết nói điều này là điên rồ, nhưng nếu không thể tránh được chuyện cưỡng hiếp và nó sắp xảy ra, hãy thư giãn và tận hưởng”.

Một nữ sinh viên tham gia buổi học trực tuyến cảm thấy hãi hùng với lời nói của giáo sư Efing và đã tố cáo sự việc với ban giám hiệu trường.

Giáo sư giải thích mình đưa ra bình luận như vậy để làm ví dụ về chuyện mọi người cần thích nghi với công nghệ và các quy trình mới.

Đoạn video được các sinh viên ghi lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ở Brazil. Giáo sư Efing nói đoạn video là "một phần nhỏ không liên quan đến nội dung bài giảng trong lớp".

Ông thừa nhận cách diễn đạt của mình như vậy là “hoàn toàn không phù hợp”. Ông khẳng định “hoàn toàn tôn trọng phụ nữ và không có ý đồ xấu”.

Trường Đại học Centro Universitario Vale do Iguacu ở miền nam Brazil đã sa thải giáo sư Efing sau cuộc điều tra nội bộ. Một viện nghiên cứu khác cũng chấm dứt hợp tác với giáo sư sau đó một ngày.

Cả trường đại học và viện nghiên cứu đều ra thông cáo khẳng định không chấp nhận những bình luận phản cảm về phụ nữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Úc: Tố bị cưỡng hiếp với cấp trên, nữ binh sĩ sốc với câu trả lời

Một cựu sĩ quan hải quân tuyên bố từng nhiều lần bị cưỡng hiếp khi còn phục vụ trong quân đội và nhận được câu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN