Binh sĩ Ấn Độ canh giữ điểm cao chỉ cách lính TQ 300m, tình hình hết sức căng thẳng

Ấn Độ đã huy động viện binh đến hỗ trợ các khu vực trọng yếu dọc biên giới, kiên quyết không để mất một tấc đất vào tay đối phương.

Lực lượng biệt kích SFF của Ấn Độ đã khiến Trung Quốc bất ngờ.

Lực lượng biệt kích SFF của Ấn Độ đã khiến Trung Quốc bất ngờ.

Theo Livemint, binh sĩ Ấn Độ ở tiền tuyến được lệnh sẵn sàng cho khả năng lính Trung Quốc sẽ còn tiếp tục xâm nhập trong thời gian tới.

“Quân đội Ấn Độ chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ, bảo vệ an ninh biên giới bằng mọi giá. Tất cả các điểm trọng yếu đều được gia cố”, một quan chức Ấn Độ nói.

Lực lượng biệt kích SFF đóng vai trò quan trọng giúp chặn đứng đợt xâm nhập của binh sĩ Trung Quốc cách đây 5 ngày ở phía nam bờ hồ Pangong Tso. Quân đội Ấn Độ hiện đang chiếm giữ một số điểm cao ở bờ nam.

Lực lượng chiến đấu của Ấn Độ ở biên giới hiện tại là sự kết hợp giữa lính biệt kích, bộ binh cơ giới và xe tăng. “Chúng tôi đã gửi thông điệp cảnh báo rõ ràng đến phía Trung Quốc, rằng một tấc đất chúng tôi cũng không để mất”, quan chức Ân Độ cho biết thêm.

Cuộc đàm phán ở cấp tư lệnh giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp hôm 2.9, nhưng vẫn chưa đạt kết quả.

Phía Ấn Độ khẳng định khu vực bờ nam hồ Pangong là lãnh thổ Ấn Độ và chưa bao giờ là vùng tranh chấp.

Ấn Độ cho rằng lãnh thổ kéo dài qua vị trí số 8 ở phía nam hồ Pangong, trong khi Trung Quốc lại coi vị trí số 4 là ranh giới giữa hai nước.

Ấn Độ cho rằng lãnh thổ kéo dài qua vị trí số 8 ở phía nam hồ Pangong, trong khi Trung Quốc lại coi vị trí số 4 là ranh giới giữa hai nước.

Với việc Ấn Độ gia cố tuyến phòng thủ, chiếm giữ thêm nhiều điểm cao ở bờ nam, lực lượng hai bên chỉ cách nhau từ 300-500 mét, nguy cơ xung đột cục bộ là rất cao, nguồn tin cho biết trên tờ Livemint.

Tình hình ở bờ nam hồ Pangong đang “hết sức căng thẳng”, một quan chức Ấn Độ khác nói thêm.

Trong khi đó, New Delhi loại trừ khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), diễn ra ở Moscow.

Ông Singh hiện đang có mặt tại Moscow trong 3 ngày, từ ngày 2.9 để dự hội nghị. Nhóm các nước thành viên SCO dự kiến sẽ bàn về tình hình an ninh khu vực vào ngày 4.9.

Ông Singh dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sẽ tiếp tục hối thúc phía Nga đẩy nhanh tiến độ bàn giao vũ khí như trong hợp đồng đã ký kết.

Một trong những hệ thống vũ khí quan trọng mà Ấn Độ mua của Nga gần đây là tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng biệt kích Ấn Độ chạm trán lính Trung Quốc ở biên giới tinh nhuệ ra sao?

Hồi đầu tuần này, Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc cố gắng vượt qua biên giới ở bờ nam của hồ Pangong Tso với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN