Bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Mỹ gặp triệu chứng khác thường, bác sĩ bối rối

Trong khi Mỹ trở thành tâm dịch toàn cầu với số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới, các bác sĩ đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus tại đây đang phải đối mặt với mối lo khác, chứng đau tim do Covid-19 gây ra.

Bệnh nhân 64 tuổi, đến từ quận Brooklyn của thành phố New York nhập viện với các triệu chứng giống như một cơn đau tim thông thường. Điện tâm đồ cho thấy nhịp tim rối loạn, một dấu hiệu khi cơ tim bị tổn thương. Các bác sĩ đã vội vàng thực hiện liệu pháp mở động mạch tim cho bệnh nhân, nhưng điều lạ là, chẳng có động mạch nào đang bị nghẽn cả.

Bệnh nhân này không bị bệnh tim, thủ phạm chính là do Covid-19.

Do được can thiệp sớm, bệnh nhân đến từ Brooklyn đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại nhà. Một số bệnh nhân khác tại Mỹ cũng được ghi nhận là có triệu chứng đau tim tương tự khi nhiễm virus.

Một người đàn ông đeo khẩu trang đi qua tấm bích họa hình đầu lâu trong dịch Covid-19 (ảnh: Straitstimes)

Một người đàn ông đeo khẩu trang đi qua tấm bích họa hình đầu lâu trong dịch Covid-19 (ảnh: Straitstimes)

Những trường hợp này đã đặt ra vấn đề nan giải không chỉ đối với những bác sĩ tại Mỹ mà còn với nhiều bác sĩ khác trên thế giới: Phải làm gì trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mà họ tiếp nhận một bệnh nhân đang bị đau tim? Nên làm xét nghiệm trước hay tranh thủ thời gian để giải quyết chứng đau tim cho bệnh nhân?

“Tôi không biết câu trả lời đúng trong trường hợp này là gì”, Tiến sĩ Nir Uriel, bác sĩ tim mạch tại Đại học Columbia ở New York, cho biết.

Thông thường, Covid-19 thường xâm nhập và tấn công vào phổi. Trong các trường hợp nghiêm trọng, virus này sẽ gây viêm phổi cấp và khiến bệnh nhân không thể tự thở. Tuy nhiên, Covid-19 gây đau tim lại là trường hợp tương đối hiếm gặp.

“Chúng ta cứ suy nghĩ về phổi, phổi và phổi. Rồi đột nhiên, chúng ta lại bắt đầu nghe được rằng virus có thể gây cả chứng đau tim”, Tiến sĩ John Rumsfeld, Giám đốc khoa học tại Đại học Tim mạch Mỹ, cho biết.

Bác sĩ đang quan sát quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Mỹ (ảnh: NY Times)

Bác sĩ đang quan sát quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Mỹ (ảnh: NY Times)

Ngày 27.3, một báo cáo nghiên cứu các vấn đề về tim mà bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc gặp phải đã được công bố trên tạp chí y khoa Jama Cardiology.

Nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Zhibing Lu tại Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán, cho biết, khoảng 20% số bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhập viện bị tổn thương tim.

Nhiều bệnh nhân không mắc các bệnh về tim trước đó, nhưng họ có điện tâm đồ bất thường và có nồng độ troponin (một chất tiết ra khi tế bào cơ tim bị hủy), hệt như bệnh nhồi máu cơ tim thường gặp. Nguy cơ tử vong vì Covid-19 ở những bệnh nhân có triệu chứng đau tim cao gấp 4 lần người thường, nghiên cứu cho biết.

Tại Italia, các bác sĩ cũng đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm Coivd-19 bị đau tim.

Covid-19 tấn công cả tim của người bệnh (ảnh: Starspost)

Covid-19 tấn công cả tim của người bệnh (ảnh: Starspost)

Vẫn còn rất nhiều điều về loại virus mới này chưa được biết tới. Các bác sĩ cho rẳng, triệu chứng đau tim của những bệnh nhân nhiễm Covid-19 có thể đến từ phản ứng “tự hủy” tế bào của hệ miễn dịch khi cố gắng tiêu diệt virus ở tim hoặc do chính virus gây ra hoặc cũng có thể là do chức năng phổi suy giảm, dẫn đến thiếu oxy và làm suy giảm chức năng tim.

“Bệnh nhân bị đau tim không nhất thiết phải có nhiều virus Covid-19 trong cơ thể hơn những bệnh nhân khác”, Tiến sĩ Scott Solomon, chuyên gia tim mạch tại Đại học Y Harvard (Mỹ), cho biết.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia có cách chống Covid-19 ”lạ đời” nhất châu Âu

Quốc gia châu Âu này đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới vì cách tiếp cận và những biện pháp chống dịch Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Straitstimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN