Belarus và Nga thành lập lực lượng quân sự chung

Nga và Belarus đã thành lập một lực lượng chung, nhằm đáp trả các động thái từ Ukraine và phương Tây, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố.

Quân đội Nga – Belarus tập trận (ảnh: RT)

Quân đội Nga – Belarus tập trận (ảnh: RT)

Phát biểu trong cuộc họp với giới chức an ninh Belarus hôm 10/10, ông Lukashenko cho biết, kế hoạch thành lập lực lượng chung đã được ông và Tổng thống Nga Putin thảo luận trong cuộc gặp ở St.Petersburg hồi tuần trước.

“Để đối phó với tình hình ngày càng nghiêm trọng ở biên giới phía tây Belarus và Nga, chúng tôi đã đồng ý triển khai một lực lượng chung”, ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko lưu ý, do hầu hết lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine, nên nòng cốt của lực lượng chung mới được thành lập sẽ là quân đội Belarus.

“Sẽ có hơn 1.000 binh sĩ Nga tham gia vào lực lượng”, ông Lukashenko nói.

Tổng thống Belarus cho hay, mục tiêu của lực lượng chung là đối phó âm mưu tấn công Belarus của Ukraine.

“Kiev không chỉ thảo luận mà còn đang lên kế hoạch tấn công lãnh thổ Belarus. Tất nhiên, Kiev hoàn toàn không mong muốn điều này. Tại sao họ phải mở mặt trận thứ 2 ở biên giới nước ta? Họ muốn gì? Đó là hành động điên rồ theo quan điểm quân sự”, ông Lukashenko nói và cho rằng, Ukraine bị phương Tây thúc ép phải gây hấn với Belarus.

“Họ bị giật dây để chống lại Belarus. Họ muốn kéo chúng ta vào cuộc xung đột để đối phó đồng thời với cả Belarus và Nga”, ông Lukashenko nói thêm.

Theo ông Lukashenko, Belarus đã nhận được cảnh báo rằng Ukraine sắp tấn công lãnh thổ với khoảng 15.000 quân ở biên giới.

Tổng thống Belarus cho hay, Nga và nước này bắt đầu xây dựng lực lượng chung cách đây 2 ngày (8/10), cùng thời điểm cầu Crimea xảy ra vụ nổ.

“Quyết định này dựa trên thỏa thuận giữa chúng tôi với Nga. Khi mối đe dọa tăng cao như hiện nay, chúng tôi sẽ sử dụng lực lượng chung để đối phó”, ông Lukashenko nói, không tiết lộ lực lượng chung Belarus – Nga sẽ được triển khai ở đâu.

“Chúng tôi không muốn căng thẳng leo thang. Mọi người nên hiểu rằng, nếu muốn hòa bình, cần chuẩn bị cho xung đột. Luôn là như vậy”, ông Lukashenko nhấn mạnh.

Cùng ngày 10/10, ông Peter Stano, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC), đã cảnh báo Belarus không nên tham gia vào xung đột ở Ukraine, nếu không, nước này có thể nhận lại những “biện pháp đáp trả mạnh mẽ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau loạt tập kích tên lửa, ông Putin cảnh báo Ukraine

Phát biểu trên sóng truyền hình, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, ông đã ra lệnh thực hiện cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng và mục tiêu quân sự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN