Bắt kẻ cướp tiền, sát hại cô gái người Việt tại Nhật Bản

Toshiie Yamaguchi, 59 tuổi, thừa nhận đã sát hại một phụ nữ người Việt sau khi cướp bất thành ở tỉnh Osaka - Nhật Bản.

Bắt kẻ cướp tiền, sát hại cô gái người Việt tại Nhật Bản

Cảnh sát Nhật Bản ngày 6-4 đã ra lệnh bắt giữ Yamaguchi, nhân viên một công ty vận tải ở khu Mitsuyanaka, quận Yodogawa, tỉnh Osaka với cáo buộc sát hại cô Vo Thi Le Quyen, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Truyền thông Nhật Bản trước đó đưa tin cảnh sát hôm 4-4 đã tìm thấy thi thể một phụ nữ trong căn hộ ở quận Yodogawa, tỉnh Osaka.

Theo đài NHK, nạn nhân được xác nhận là cô Quyen. Nơi cô tử vong là căn hộ tầng 2 trong toà nhà tại quận Yodogawa. Quyen làm thêm tại cửa hàng cơm hộp dưới tầng một tòa nhà.

Nghi phạm Toshiie Yamaguchi. Ảnh chụp màn hình Đài truyền hình trung ương Fukushima

Nghi phạm Toshiie Yamaguchi. Ảnh chụp màn hình Đài truyền hình trung ương Fukushima

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát Nhật Bản đã có kết quả khám nghiệm tử thi và công bố nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Cụ thể, chị Q tử vong do bị bóp cổ vào khoảng 21 giờ (giờ địa phương) ngày 3-4.

Theo Nippon TV vào ngày 6-4, cảnh sát xác nhận danh tính của nghi phạm liên quan đến cái chết của cô Quyen là Toshiie Yamaguchi (59 tuổi), sống ở tầng hai của tiệm cơm nơi chị Quyen làm thêm.

Nghi phạm bị cáo buộc 3 tội danh, gồm giết người, cướp tài sản và phi tang thi thể.

Yamaguchi khai nhận do cuộc sống khó khăn nên tấn công nạn nhân để lấy tiền. Camera an ninh đã ghi lại cảnh Yamaguchi tới tiệm cơm và mời Quyen đến căn hộ của mình vào sáng 3-4. Cảnh sát đến kiểm tra căn hộ của Yamaguchi tối 3-4 và phát hiện ông này đang trong tình trạng nguy kịch với vết cắt ở cổ nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi quay lại khám nghiệm hiện trường sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện thi thể cô Quyen bị giấu sau kệ tivi. Truyền thông Nhật Bản dẫn lời khai của Yamaguchi: "Tôi gặp khó khăn về tiền bạc nên cướp tiền cô ấy nhưng cô ấy chống cự nên tôi đã siết cổ, sau đó dùng dao cứa cổ mình để tự sát".

Nạn nhân người Việt Nam Vo Thi Le Quyen. Ảnh: KTV

Nạn nhân người Việt Nam Vo Thi Le Quyen. Ảnh: KTV

Vo Thi Le Quyen sinh năm 1990 tại Long An, từng là giáo viên dạy tiếng Nhật cho nhiều thực tập sinh, du học sinh Nhật khi còn ở Việt Nam. Năm 2017, sau khi kết hôn, cô sang Nhật đoàn tụ cùng chồng tại TP Osaka.

Chồng Quyen cho biết: "Vợ tôi yêu Nhật Bản từ nhỏ, luôn chăm chỉ học tập mỗi ngày để thực hiện ước mơ có một ngôi nhà riêng tại Nhật, dạy tiếng Nhật cho nhiều người và hỗ trợ gia đình. Tôi muốn thủ phạm bị trừng trị thích đáng trước pháp luật".

Chùa Hòa Lạc tại Osaka, tỉnh Kobe - Nhật Bản sẽ phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho  Quyen và lễ an táng diễn ra vào ngày 8-4. Tro cốt của cô Quyen dự kiến được đặt tại chùa Hòa Lạc, chờ đưa về Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Người Việt bị đâm chết trong nhà ga Nhật Bản

Một người Việt đã bị đâm chết trong nhà ga ở Nhật Bản. Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh và bắt được nghi phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN