Báo Mỹ: Số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật có thể là “phần nổi tảng băng chìm”

Trong số các quốc gia bùng phát dịch Covid-19, Nhật Bản được chú ý vì là nước đăng cai Thế vận hội Mùa hè 2020 và số ca nhiễm ở Nhật hiện vẫn còn hạn chế.

Theo CNN, nếu không tính đến ổ dịch trên du thuyền Diamond Princess, Nhật Bản hiện có 364 ca nhiễm virus Corona. Ngược lại, quốc gia láng giềng Hàn Quốc đã ghi nhận gần 6.300 ca nhiễm.

Hôm 5.3, Nhật Bản ghi nhận thêm 33 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong ngày từ khi bùng phát dịch, theo số liệu của Bộ Y tế Nhật Bản.

Theo chuyên gia Masahiro Kami, giám đốc điều hành Viện nghiên cứu Quản trị Y tế Nhật Bản, số ca nhiễm thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Kami đề cập đến khả năng không phải người nhiễm Covid-19 nào ở Nhật cũng đi xét nghiệm, đặc biệt là những người có triệu chứng nhẹ. Chính phủ Nhật khuyến cáo người dân đi xét nghiệm nếu sốt cao hơn 37,5 độ, cảm thấy người mệt mỏi và khó thở trong 4 ngày liên tiếp. Trong quãng thời gian này, những người có triệu chứng chỉ nên cách ly tại nhà. Những người có bệnh nền sau 2-3 ngày có thể đi xét nghiệm, theo khuyến cáo.

Khuyến cáo được chính phủ Nhật đưa ra để tránh gây quả tải cho các bệnh viện và trung tâm y tế.

Đám đông người đeo khẩu trang tại nhà ga Shinagawa, Tokyo.

Đám đông người đeo khẩu trang tại nhà ga Shinagawa, Tokyo.

Tại đảo Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản, chính quyền địa phương đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Khu vực thu hút du lịch này chiếm tới khoảng một phần tư số ca nhiễm Covid-19, không tính số ca nhiễm trên tàu Diamond Princess, tương đương 80 người.

Hiroshi Nishiura, chuyên gia dịch tễ tại Đại học Hokkaido, nói rằng con số thực tế có thể gấp 10 lần. Nishimura hiện đang hỗ trợ chính phủ dự đoán khả năng lây lan của virus, dựa trên những gì xảy ra ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Nishiura ước tính có 3.000 người nhiễm Covid-19 ở Nhật. Bộ Y tế Nhật Bản đã bác bỏ dự đoán này.

“Chúng tôi đã lường trước các ca nhiễm tiềm ẩn”, Bộ Y tế Nhật Bản trả lời CNN. Bộ Y tế Nhật để ngỏ khả năng mở rộng khuyến cáo xét nghiệm với cả những người có triệu chứng nhẹ.

Các chuyên gia cũng đồng tình rằng cần phải cho xét nghiệm đại trà để mở rộng khả năng kiểm soát dịch bệnh. Mỹ hiện đã cho phép xét nghiệm đại trà người nghi nhiễm Covid-19, nếu có khuyến nghị từ bác sĩ.

Người Nhật cảnh giác với dịch bệnh Covid-19.

Người Nhật cảnh giác với dịch bệnh Covid-19.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, để hạn chế người dân tụ tập đông người hay khuyến khích mọi người ở nhà.

Nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh đã phủ bóng đen với nền kinh tế Nhật và cả Thế vận Hội mùa hè. Nhật Bản hiện không loại trừ khả năng lùi thời gian tổ chức Thế vận Hội.

Nhiều công ty Nhật đã chủ động cho nhân viên làm việc tại nhà vì văn hóa sử dụng phương tiện công cộng ở Nhật rất dễ lây lan virus.

Tuy nhiên, cũng có những chỉ trích rằng chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã không tích cực kiểm soát dịch bệnh ngay từ đầu, bao gồm hạn chế người đến từ quốc gia có dịch nhập cảnh vào Nhật.

Tình trạng thiếu khẩu trang, giấy vệ sinh xảy ra rải rác trên khắp nước Nhật, phản ánh sự lo lắng của người dân về dịch bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ: 10 điều thế giới có thể học từ châu Á về phòng chống dịch Covid-19

Kể từ khi xuất hiện ở Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2019, dịch Covid-19 tới nay đã lây lan ra nhiều khu vực trên thế giới....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN