Báo Mỹ: Ông Zelensky từ chối đề nghị đảm bảo an ninh ngay trước khi Nga tấn công 

Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng đề xuất một thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối, báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) tiết lộ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo WSJ, ông Scholz đưa ra giải pháp đảm bảo an ninh vài ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự.

Báo Mỹ mô tả ông Scholz “đã nỗ lực đến cuối cùng để tìm kiếm một sự đồng thuận giữa Moscow và Kiev”, chưa đầy một tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.

Ông Scholz trao đổi với ông Zelensky ở Munich vào ngày 19.2, nói rằng “Ukraine nên từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, tuyên bố lập trường trung lập để phương Tây và Nga đạt thỏa thuận đảm bảo an ninh cho nước này”.

WSJ tiết lộ “Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó sẽ ký thỏa thuận bằng văn bản, cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine”.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối đề nghị trên, nói rằng “không thể tin tưởng Nga, cũng như đại đa số người dân Ukraine muốn đất nước gia nhập liên minh NATO”, theo WSJ.

“Câu trả lời của ông Zelensky khiến giới chức Đức lo ngại về việc cơ hội hòa bình đang dần trôi qua”, WSJ cho biết thêm.

Hôm 19.2, ông Scholz và ông Zelensky đã gặp mặt bên lề Hội nghị An ninh Munich và mỗi bên đều đưa ra bài phát biểu.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự, Tổng thống Ukraine nhiều lần hối thúc phương Tây gửi vũ khí hạng nặng như xe tăng, máy bay, tên lửa phòng không, cũng như mong muốn phương Tây lập vùng cấm bay.

Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây hiện mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp các vũ khí phòng thủ như tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không vác vai.

Tuần trước, Nga và Ukraine đã đạt bước tiến trong vòng đàm phán hòa bình diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ukraine lần đầu tiên bày tỏ quan điểm chấp nhận lập trường trung lập, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Nhưng hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề bán đảo Crimea và vùng ly khai Donbass.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ “2 trực thăng bắn cháy kho dầu trên đất Nga”: Ông Zelensky nói gì?

Trong khi quân đội Nga cáo buộc kho chứa dầu ở thành phố Belgorod miền nam nước này bị 2 trực thăng quân sự Ukraine tấn công, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, điều này khó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - WSJ, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN