Báo Mỹ nêu con số "giật mình" về vũ khí đến tay binh sĩ Ukraine

Mỹ dường như đang lặp lại sai lầm ở Afghanistan, Iraq và Syria khi không kiểm soát được vũ khí viện trợ cho quân đội Ukraine.

Quân đội Lithuania chuyển các lô vũ khí đến Ukraine (ảnh: AP)

Quân đội Lithuania chuyển các lô vũ khí đến Ukraine (ảnh: AP)

Trong khi Mỹ và các đồng minh cam kết việc trợ quân sự ở mức chưa từng có cho Kiev, CBS News (báo Mỹ) cho rằng, chỉ có 30% số vũ khí phương Tây gửi đi đến được tiền tuyến ở Ukraine.

Kể từ hôm 24/2, Mỹ đã phê duyệt 54 tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine. Mỹ và các đồng minh đã gửi cho Ukraine từ súng trường, lựu đạn, tên lửa chống tăng đến các hệ thống vũ khí hạng nặng như pháo M777 hay tên lửa HIMARS. Hầu hết vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine đều quá cảnh qua Ba Lan.

Tuy nhiên, quá trình viện trợ vũ khí của Mỹ và các đồng minh cho Ukraine không mấy khi diễn ra suôn sẻ, theo CBS News.

“Tất cả vũ khí đều đi qua biên giới Ukraine, nhưng điều gì đó đã xảy ra, khiến chỉ 30% số vũ khí đến được đích cuối cùng”, Jonas Ohman – Giám đốc điều hành tổ chức Vàng và Xanh (Lithuania), chuyên kêu gọi viện trợ vũ khí cho Ukraine – nói với CBS News.

Ông Ohman lưu ý việc các vũ khí “mất tích” có thể liên quan đến các nhà tài phiệt, quan chức tham nhũng ở Ukraine.

“Tranh giành quyền lực diễn ra hàng ngày ở Ukraine”, ông Ohman nói.

Donatella Rovera – cố vấn cao cấp của Tổ chức Ân xá Quốc tế – nói với CBS News: “Thực sự không có nhiều thông tin về việc vũ khí đã thất thoát đi đâu. Điều đáng lo ngại là một số quốc gia gửi vũ khí cho Ukraine dường như không cho rằng trách nhiệm của họ là cần giám sát chặt chẽ hơn”.

Lực lượng Ukraine hiện chủ yếu chiến đấu bằng vũ khí do nước ngoài viện trợ (ảnh: CNN)

Lực lượng Ukraine hiện chủ yếu chiến đấu bằng vũ khí do nước ngoài viện trợ (ảnh: CNN)

Hồi tháng 4, cục Cảnh sát châu Âu (Europol) tuyên bố, nhiều vũ khí bị bán ra khỏi Ukraine và rơi vào tay các nhóm tội phạm có tổ chức ở EU. Nga cũng từng cảnh báo rằng vũ khí phương Tây viện trợ Ukraine bị bán tràn lan trên thị trường chợ đen và cả Trung Đông.

Tuy nhiên, Kiev khẳng định họ theo dõi chặt chẽ từng loại vũ khí đi qua biên giới. Tháng trước, Yuri Sak – cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov – cho rằng, các thông tin về việc vũ khí từ Ukraine bị bán ra chợ đen “có thể là một phần trong cuộc chiến thông tin của Nga”.

Theo RT, những năm gần đây, Ukraine liên tục bị xếp vào nhóm các nước có tỷ lệ tham nhũng lớn nhất thế giới. Điều này khiến một số nghị sĩ Mỹ tỏ ra lo ngại khi thông qua các gói viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Mới đây, nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Victoria Spartz (người duy nhất tại Quốc hội Mỹ sinh ra ở Ukraine) đã đề nghị Nhà Trắng thiết lập “giám sát thích hợp” đối với các lô vũ khí gửi cho Kiev. Lý do bà Victoria Spartz đưa ra là tình trạng tham nhũng đáng lo ngại trong chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Mikhail Podoliak – cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky – hôm 7/8 khẳng định, “không có bằng chứng nào” cho thấy vũ khí phương Tây viện trợ mất dấu ở Ukraine.

“Nga đang tìm cách làm giảm uy tín của chúng tôi trước các đối tác phương Tây”, ông Podoliak cáo buộc.

Cùng ngày 7/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một kho đạn dược lớn NATO cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy.

“Ở thành phố Voznesensk thuộc Mykolaiv, một kho vũ khí chứa hơn 45.000 tấn đạn dược NATO viện trợ cho quân đội Ukraine đã bị phá hủy”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nhấn mạnh rằng 5 kho vũ khí khác của Ukraine cũng bị quân đội Nga tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này cũng tấn công các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine đang hoạt động ở Donetsk, khiến 130 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu nước ngoài đầu tiên đến được Ukraine kể từ khi có xung đột

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine – ông Oleksandr Kubrakov – tuyên bố, việc con tàu nước ngoài đầu tiên tới Ukraine là một sự kiện rất quan trọng, chứng minh rằng giao thương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN