Báo Anh: NATO tổ chức tập trận lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh

Cuộc tập trận của NATO được thiết kế theo kịch bản chống lại một liên minh quân sự giả định, Financial Times (báo Anh) đưa tin.

Một đơn vị thiết giáp của NATO tập trận (ảnh: Financial Times)

Một đơn vị thiết giáp của NATO tập trận (ảnh: Financial Times)

Financial Times hôm 11/9 đưa tin, cuộc tập trận Steadfast Defender (Hộ vệ kiên định) của NATO sẽ diễn ra ở Đức, Ba Lan và một số nước vùng Baltic vào đầu năm tới.

Khoảng 41.000 binh sĩ thuộc lực lượng NATO sẽ tham gia tập trận. Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh (1947 – 1991).

Ngoài số lượng binh sĩ “khổng lồ”, cuộc tập trận Steadfast Defender sẽ bao gồm 500 - 700 nhiệm vụ chiến đấu trên không và hơn 50 tàu chiến.

Dẫn lời một quan chức NATO, Financial Times cho hay, cuộc tập trận của NATO được thiết kế nhằm mô phỏng trận chiến của NATO với một liên minh giả định có tên "Occasus". 

Dự kiến, Steadfast Defender sẽ được tổ chức vào tháng 2/2024. Ngoài lực lượng các nước thành viên, Thụy Điển – quốc gia chưa gia nhập NATO – cũng cử lực lượng tham gia.

Theo Financial Times, kể từ năm 2024, NATO sẽ tổ chức tập trận quy mô lớn 2 lần/năm, thay vì chỉ một lần/năm như hiện nay.

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra, NATO ngày càng tăng cường lực lượng và mở rộng hoạt động, theo RT.

Hồi tháng 6/2022, Tổng thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg – tuyên bố, NATO sẽ tăng lực lượng lên 300.000 quân.

“Đây là cuộc đại tu lớn nhất về khả năng phòng thủ và răn đe tập thể của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh”, ông Stoltenberg nói.

Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo và coi nỗ lực mở rộng của NATO là mối đe dọa.

Một trong những nguyên nhân khiến Nga phải mở chiến dịch quân sự đặc biệt là việc Ukraine muốn gia nhập NATO, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO từng đối đầu Nga ở một khu vực ly khai như thế nào?

Hơn 20 năm trước, một trong những cuộc chiến tranh tồi tệ nhất lịch sử thế giới giai đoạn cuối thế kỷ 20 bùng nổ khi một tỉnh đòi ly khai khỏi Serbia (quốc gia thuộc khu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Financial Times ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN