Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico phục kích đoàn xe cảnh sát, bắn chết 14 người

14 sỹ quan cảnh sát bị bắn chết khi rơi vào ổ phục kích của băng đảng ma túy ở phía tây Mexico.

Mexico bất lực trong việc trấn áp các băng đảng ma túy.

Mexico bất lực trong việc trấn áp các băng đảng ma túy.

Theo BBC, đoàn xe cảnh sát mang theo lệnh của tòa án, di chuyển ở El Aguaje, bang Michoacán thì bất ngờ bị tấn công.

Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico hiện nay, Jalisco New Generation, được cho là đứng sau vụ tấn công.

Chính quyền Mexico khẳng định sẽ dùng mọi nguồn lực để tìm ra những kẻ tấn công. Khu vực này cũng là điểm nóng hoạt động của các băng đảng ma túy tranh giành địa bàn lẫn nhau.

Cảnh sát liên bang và các lực lượng an ninh đã được huy động, lập các chốt kiểm soát, truy lùng các tay súng gây ra vụ phục kích.

Nguồn tin tại hiện trường nói đoàn xe cảnh sát bị những kẻ trang bị vũ khí hạng nặng nã đạn xối xả từ xe bán tải. Các tay súng đốt xe cảnh sát trước khi rời đi.

Vụ việc khiến 14 cảnh sát thiệt mạng và 3 người bị thương. El Aguaje hiện là nơi băng đảng Jalisco New Generation tuyên chiến với băng địa phương tên Los Viagras.

Thống đốc bang Michoacán, Silvano Aureoles Conejo nói vụ tấn công, sát hại cảnh sát là điều không thể chấp nhận được. Ông cam kết đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Tuy vậy, băng đảng Jalisco New Generation ngày càng trở nên mạnh hơn ở Mexico trong những năm qua, trong khi chính quyền liên bang và cả địa phương tỏ ra bất lực trong việc kiểm soát băng đảng này.

Bất chấp chiến dịch chống ma túy, ước tính có 29.000 vụ giết người xảy ra ở Mexico năm ngoái và con số này trong năm nay được dự báo sẽ còn tăng vọt.

Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico thảm sát hàng loạt người thân băng đối thủ

Hàng trăm phụ nữ bị sát hại trong năm nay ở Mexico, có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - BBC ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN