Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả các nước hạn chế đi lại với người tới từ Trung Quốc

Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia khác sẽ yêu cầu người tới từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính mới được phép nhập cảnh. Trung Quốc cho biết sẽ có các biện pháp "đáp trả" thích đáng. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning. Ảnh: US China Embassy

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning. Ảnh: US China Embassy

Theo Thời báo Hoàn cầu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning ngày 3/1 cho biết, kể từ khi Trung Quốc đưa ra các biện pháp tạm thời liên quan tới dịch Covid-19, nhiều quốc gia đã rất ủng hộ. 

"Chúng tôi đánh giá cao điều này và sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19 theo các diễn biến dịch bệnh mới nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới an toàn và có trật tự của công dân Trung Quốc, người nước ngoài cũng như trao đổi, hợp tác quốc tế", bà Mao Ning nói trong buổi họp báo thường kỳ ngày 3/1. 

Liên quan đến các biện pháp hạn chế nhằm vào người tới từ Trung Quốc, bà Mao Ning nói: "Chúng tôi không tin rằng các biện pháp hạn chế mà một số quốc gia áp dụng với người tới từ Trung Quốc là dựa trên căn cứ khoa học. Một số biện pháp hạn chế thậm chí còn không phù hợp và không thể chấp nhận được. Chúng tôi kiên quyết phản đối việc sử dụng các biện pháp hạn chế Covid-19 vì mục đích chính trị và sẽ có biện pháp tương ứng để đáp trả các biện pháp hạn chế này dựa trên nguyên tắc có đi có lại". 

Một số chuyên gia Trung Quốc cũng không đồng tình với các biện pháp hạn chế người tới từ Trung Quốc của một số nước. 

"Tôi nghĩ việc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm PCR với người tới từ Trung Quốc là không cần thiết", Chen Xi, một chuyên gia về sức khỏe cộng đồng tại Đại học Yale (Mỹ), nói với Hoàn cầu ngày 3/1.

Nhiều quốc gia đã tiêm chủng đầy đủ cho phần lớn người dân để ngăn chặn sự bùng phát của các biến thể nên việc xét nghiệm du khách tới từ Trung Quốc là không thực sự cần thiết. 

"Tôi cho rằng các biện pháp hạn chế với người tới từ Trung Quốc của một số nước chỉ là tạm thời. Vì Trung Quốc vừa nới lỏng các biện pháp phòng chống Covid-19 nên số ca tăng là điều bình thường. Tôi cho rằng các biện pháp như lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR của người tới từ Trung Quốc là lãng phí thời gian cũng như nguồn lực", một chuyên gia Trung Quốc bình luận. 

Nguồn: [Link nguồn]

COVID-19: WHO lên tiếng về việc các nước ”soi” người đến từ Trung Quốc

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 29-12 cho rằng những hạn chế do một số nước đưa ra để đối phó làn sóng COVID-19 mới của Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN