[ẢNH] Hành trình chạy trốn gian nan của cựu Tổng thống Afghanistan

Sự kiện: Tin tức Afghanistan

Khi Taliban áp sát thủ đô Kabul, Tổng thống Ghani cùng hàng chục cận vệ đã nhanh chóng tháo chạy sang Uzbekistan bằng trực thăng, sau đó họ bị quản thúc 31 tiếng trước khi được tới Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Cựu tổng thống Afghanistan Ashraf
Ghani cùng cấp dưới đã nhanh chóng lên 4 trực thăng rời Kabul ngay
trước thời điểm lực lượng Taliban tiến vào trung tâm thủ đô hôm
15/8/2021.

Cựu tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng cấp dưới đã nhanh chóng lên 4 trực thăng rời Kabul ngay trước thời điểm lực lượng Taliban tiến vào trung tâm thủ đô hôm 15/8/2021.

"Vì quy trình an ninh đặc biệt, luôn
có 4 trực thăng trực chiến và sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào suốt
nhiều năm qua, dù đó là ở sân bay quốc tế Kabul hay dinh tổng
thống", nguồn tin giấu tên thân cận với ông Ghani cho biết hôm
3/10.

"Vì quy trình an ninh đặc biệt, luôn có 4 trực thăng trực chiến và sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào suốt nhiều năm qua, dù đó là ở sân bay quốc tế Kabul hay dinh tổng thống", nguồn tin giấu tên thân cận với ông Ghani cho biết hôm 3/10.

Phi đội trực thăng bay đến biên giới
Uzbekistan và quyết định hạ cánh tại sân bay Termez của nước này,
dù đoàn tùy tùng của Tổng thống Ghani trước đó không liên lạc với
giới chức Uzbekistan để xin phép hạ cánh.

Phi đội trực thăng bay đến biên giới Uzbekistan và quyết định hạ cánh tại sân bay Termez của nước này, dù đoàn tùy tùng của Tổng thống Ghani trước đó không liên lạc với giới chức Uzbekistan để xin phép hạ cánh.

"Phi công trực thăng chở ông Ghani
xin phép cho cả phi đội đáp xuống Termez bất chấp mọi trở ngại, bởi
tất cả đã gần cạn nhiên liệu. Sau đó 4 trực thăng hạ cánh nối tiếp
nhau ở một góc sân bay Termez", nguồn tin cho hay.

"Phi công trực thăng chở ông Ghani xin phép cho cả phi đội đáp xuống Termez bất chấp mọi trở ngại, bởi tất cả đã gần cạn nhiên liệu. Sau đó 4 trực thăng hạ cánh nối tiếp nhau ở một góc sân bay Termez", nguồn tin cho hay.

4 trực thăng chở theo 54 người, gồm
gia đình ông Ghani và một số quan chức dưới quyền, 22 phi công, kỹ
thuật viên không quân và 22 cận vệ tổng thống. Tất cả đều không có
hộ chiếu.

4 trực thăng chở theo 54 người, gồm gia đình ông Ghani và một số quan chức dưới quyền, 22 phi công, kỹ thuật viên không quân và 22 cận vệ tổng thống. Tất cả đều không có hộ chiếu.

"Ngay sau khi phi đội hạ cánh, khoảng
200-300 lính biên phòng Uzbekistan đã có mặt. Họ mang theo vũ khí
và sẵn sàng hành động", nguồn tin tiết lộ (Hình ảnh sân bay sân bay
Termez ở Uzbekistan chật ních máy bay của Afghanistan tháo
chạy).

"Ngay sau khi phi đội hạ cánh, khoảng 200-300 lính biên phòng Uzbekistan đã có mặt. Họ mang theo vũ khí và sẵn sàng hành động", nguồn tin tiết lộ (Hình ảnh sân bay sân bay Termez ở Uzbekistan chật ních máy bay của Afghanistan tháo chạy).

Ông Ghani và đoàn tùy tùng bị quản
thúc trong 31 tiếng. Trong thời gian này, binh sĩ Uzbekistan luôn
trong trạng thái cảnh giác cao độ và soi xét từng hành động của cựu
Tổng thống Afghanistan.

Ông Ghani và đoàn tùy tùng bị quản thúc trong 31 tiếng. Trong thời gian này, binh sĩ Uzbekistan luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ và soi xét từng hành động của cựu Tổng thống Afghanistan.

Binh sĩ Uzbekistan dường như coi ông
Ghani và cấp dưới là "những kẻ hèn nhát đã bỏ rơi đất nước được
người dân và cộng đồng quốc tế hỗ trợ suốt 20 năm qua".

Binh sĩ Uzbekistan dường như coi ông Ghani và cấp dưới là "những kẻ hèn nhát đã bỏ rơi đất nước được người dân và cộng đồng quốc tế hỗ trợ suốt 20 năm qua".

"Đó là 31 tiếng dài và đau đớn nhất
trong cuộc đời tôi. Chúng tôi không được ăn uống và không có nhà vệ
sinh. Hơn 200 lính Uzbekistan giám sát chúng tôi và luôn sẵn sàng
nổ súng", nguồn tin thân cận với ông Ghani nói.

"Đó là 31 tiếng dài và đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi không được ăn uống và không có nhà vệ sinh. Hơn 200 lính Uzbekistan giám sát chúng tôi và luôn sẵn sàng nổ súng", nguồn tin thân cận với ông Ghani nói.

"Chưa đầy hai giờ sau khi hạ cánh,
mùi chất thải xú uế của hơn 50 người đã lan khắp nơi, nhưng lính
Uzbekistan vẫn bao vây và không cho chúng tôi rời trực thăng",
người này nói thêm.

"Chưa đầy hai giờ sau khi hạ cánh, mùi chất thải xú uế của hơn 50 người đã lan khắp nơi, nhưng lính Uzbekistan vẫn bao vây và không cho chúng tôi rời trực thăng", người này nói thêm.

Tình hình được cải thiện vào ngày
16/8, khi một máy bay nhỏ với 60 chỗ ngồi, không có biểu tượng
chính phủ hay thương hiệu hạ cánh xuống sân bay Termez. Ông Ghani
cùng vợ và chánh văn phòng lên phi cơ đầu tiên. Những người còn lại
cũng lên máy bay sau đó trong tình trạng đói khát.

Tình hình được cải thiện vào ngày 16/8, khi một máy bay nhỏ với 60 chỗ ngồi, không có biểu tượng chính phủ hay thương hiệu hạ cánh xuống sân bay Termez. Ông Ghani cùng vợ và chánh văn phòng lên phi cơ đầu tiên. Những người còn lại cũng lên máy bay sau đó trong tình trạng đói khát.

"Không ai nói gì và chúng tôi cũng
không biết mình sẽ đi tới đâu. Máy bay cất cánh sau vài phút và họ
thông báo cả đoàn sẽ đến Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất,
trước khi chúng tôi lần đầu tiên được ăn uống trong vòng 28 giờ",
nguồn tin kể lại.

"Không ai nói gì và chúng tôi cũng không biết mình sẽ đi tới đâu. Máy bay cất cánh sau vài phút và họ thông báo cả đoàn sẽ đến Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trước khi chúng tôi lần đầu tiên được ăn uống trong vòng 28 giờ", nguồn tin kể lại.

Dữ liệu trên trang theo dõi
FlightRadar24 cho thấy chuyến bay mang mã hiệu FJK-1255 bay từ
Termez đến thủ đô Abu Dhabi của UAE trong ngày hôm đó thuộc sở hữu
của hãng hàng không FlyJet tại Kazakhstan.

Dữ liệu trên trang theo dõi FlightRadar24 cho thấy chuyến bay mang mã hiệu FJK-1255 bay từ Termez đến thủ đô Abu Dhabi của UAE trong ngày hôm đó thuộc sở hữu của hãng hàng không FlyJet tại Kazakhstan.

Sau khi máy bay đáp xuống Abu Dhabi,
nhiều người đàn ông Arab đã tiếp cận đoàn tùy tùng của ông Ghani và
đưa những quan chức Afghanistan rời đi.

Sau khi máy bay đáp xuống Abu Dhabi, nhiều người đàn ông Arab đã tiếp cận đoàn tùy tùng của ông Ghani và đưa những quan chức Afghanistan rời đi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hùng (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN