Ấn Độ dồn quân đến biên giới sát Trung Quốc, cách ranh giới 500m

Tình hình biên giới Trung-Ấn ở dãy Himalaya vẫn hết sức căng thẳng khi cả hai bên đều điều thêm lực lượng củng cố các vị trí chiến lược.

Binh sĩ ấn Độ được huy động đến sát biên giới Trung Quốc.

Binh sĩ ấn Độ được huy động đến sát biên giới Trung Quốc.

Theo Express, 6 tuần căng thẳng ở biên giới Trung-Ấn leo thang bằng cuộc đụng độ khiến 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng hôm 15.6.

Ấn Độ tố các binh sĩ thiệt mạng bị lính Trung Quốc đánh đến chết bằng gậy sắt gắn đinh tua tủa. Nhiều binh sĩ thiệt mạng do phải nhảy xuống dòng sông lạnh giá ở bên rìa thung lũng.

Các ảnh chụp vệ tinh ngày 18.6 cho thấy cả hai bên đã huy động thêm lực lượng đến cao nguyên Galwan và củng cố các vị trí chiến lược.

Lực lượng Ấn Độ tập trung chỉ cách Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) khoảng 500 mét. Đây được coi như đường phân định biên giới với Trung Quốc sau cuộc chiến năm 1962.

Lực lượng chủ lực của Trung Quốc ở cách xa LAC khoảng 3km, nhưng các binh sĩ nước này đã dựng lên nhiều trạm gác dọc đường ranh giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cùng ngày khẳng định tất cả binh sĩ Ấn Độ làm nhiệm vụ ở biên giới đều mang vũ khí.

Ông Jaishankar cũng khẳng định các binh sĩ tham gia đụng độ ở thung lũng Galwan hôm 15.6 cũng có mang vũ khí chứ không phải dùng tay không như một số kênh truyền thông mô tả.

Theo thỏa thuận ký năm 2005 giữa Trung Quốc và Ấn Độ, hai bên được phép mang vũ khí bao gồm cả súng, nhưng không được khai hỏa nếu ẩu đả xảy ra.

Ông Jaishankar cũng khẳng định mình vẫn có kế hoạch tham gia đàm phán từ xa với hai người đồng cấp Trung Quốc và Nga. Cuộc đàm phán 3 bên dự kiến diễn ra ngày 23.6.

Trước mắt, Ấn Độ và Trung Quốc đều đồng ý không tiếp tục leo thang căng thẳng sau cuộc đụng độ hôm 15.6. Sỹ quan của hai bên sẽ tích cực đàm phán.

Nhưng ông Jaishankar cũng chỉ trích phía Trung Quốc đã có sự chuẩn bị trừ trước và cuộc đụng độ chết người hôm 15.6 không phải xảy ra một cách ngẫu nhiên.

Ngược lại, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Ấn Độ cần xử lý nghiêm các binh sĩ có hành động khiêu khích, kích động lính Trung Quốc ẩu đả.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ huy động 100 máy bay, tàu chiến sẵn sàng đáp trả Trung Quốc

Trước căng thẳng leo thang ở biên giới, Ấn Độ đã cho phép các lực lượng quân đội đưa chiến đấu cơ và tàu chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN